Nga bãi bỏ biện pháp kinh tế đặc biệt áp đặt với một số ngân hàng

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bãi bỏ các biện pháp kinh tế đặc biệt, được áp đặt hồi tháng 3 để đáp trả các lệnh trừng phạt, đối với một số quỹ đầu tư nước ngoài và ngân hàng phát triển. Văn kiện này đã được công bố trên cổng công báo chính thức ngày 15/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong danh sách được bãi bỏ các biện pháp kinh tế đặc biệt có Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Ngân hàng Đầu tư Quốc tế, Quỹ Phát triển Nga-Kyrgyzstan và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của khối BRICS.

Cụ thể, các định chế tài chính này sẽ không phải tuân theo thủ tục giao dịch được thiết lập theo sắc lệnh ngày 1/3 của Tổng thống về các biện pháp kinh tế đặc biệt. Ngoài ra, các ngân hàng và quỹ đầu tư này được miễn cấm giao dịch ngoại tệ liên quan đến việc cho các cá nhân nước ngoài vay của người dân Nga và người dân Nga được gửi ngoại tệ vào các tài khoản mở bên ngoài nước Nga. 

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Ngân hàng Đầu tư Quốc tế, Quỹ Phát triển Nga-Kyrgyzstan, và Ngân hàng Phát triển Mới cũng không phải tuân theo thủ tục tạm thời liên quan đến nghĩa vụ của Nga và các doanh nghiệp Nga với chủ nợ nước ngoài.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.