Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine

Kiev và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Moskva sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Những chiếc máy bay không người lái (UAV) tham gia một cuộc diễn tập do quân đội Iran tổ chức tại Semnan, Iran vào ngày 5/1/2021. Ảnh: Anadolu

Trang tin Arab.news dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/10 cho biết nước này một lần nữa bác bỏ cáo buộc rằng họ đã cung cấp cho Nga vũ khí "để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine".

Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ trong một tuyên bố: "Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh rằng Tehran chưa và sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine”.

Ông Hossein Amir-Abdollahian lưu ý trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bồ Đào Nha Gomes Cravinho: “Chúng tôi cho rằng việc cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài cuộc xung đột. Iran coi cuộc xung đột ở Ukraine hay Afghanistan, Syria và Yemen là những sai lầm".

Trong một cuộc điện đàm riêng với Đại diện EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm 14/10, ông Amir-Abdollahian đã nhắc lại lập trường trung lập chính thức của Iran đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Amir-Abdollahian nói: “Chúng tôi có hợp tác quốc phòng với Nga, nhưng chính sách của chúng tôi liên quan đến xung đột ở Ukraine là không gửi vũ khí cho các bên tham chiến".

Hồi đầu tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở một số thành phố Ukraine.

Tháng trước, Kiev đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran với cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga.

Iran cho biết quyết định trên của Ukraine "được thúc đẩy bởi những thông tin vô căn cứ do các phương tiện truyền thông nước ngoài tuyên truyền".

Vào tháng 9, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công ty mà nước này cáo buộc giúp cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Kiev và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Moskva sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào Ukraine trong những tuần gần đây. Chủ đề này dự kiến ​​sẽ được các ngoại trưởng EU thảo luận trong một cuộc họp ở Luxemburg vào đầu tuần tới.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.