Tân binh xả súng tại trường huấn luyện Nga gần Ukraine, 11 người chết, 15 bị thương

Hai nghi phạm tân binh tình nguyện đã xả súng tại một trường huấn luyện của Nga gần Ukraine làm ít nhất 11 người chết, 15 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Lính tình nguyện bắn súng trường Kalashnikov tại một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt ở Gudermes, Chechnya, LB Nga Ảnh: RIA

Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong cuộc tấn công ngày 15/10 vào một trường huấn luyện ở Vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Bộ này gọi vụ việc là một "hành động khủng bố”.

Theo RIA Novosti, hai kẻ tấn công đã nổ súng vào một nhóm tay súng tình nguyện trong quá trình huấn luyện tại một trường bắn. 

"Trong một buổi huấn luyện súng với những cá nhân tự nguyện bày tỏ mong muốn được tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt [chống lại Ukraine], những kẻ khủng bố đã nổ súng vào thành viên của đơn vị", hãng tin RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hai nghi phạm sau đó đã bị bắn chết tại chỗ. Các quan chức giải thích thêm rằng hai người này đã được xác định là "công dân của một thành viên Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG”."

SNG bao gồm hầu hết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ngoại trừ các nước Baltic, Ukraine, Gruzia và Turkmenistan. Riêng Turkmenistan là một thành viên liên kết của tổ chức.

Quân đội Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc cũng như danh tính của những kẻ tấn công.

Chú thích ảnh
Đặc nhiệm Nga tiếp cận hiện trường vụ xả súng. Ảnh: TASS

Cho đến nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 15/10 tại trường huấn luyện ở Belgorod.

Vụ việc xảy ra ra trong bối cảnh Nga đang động viên quân phục vụ xung đột tại Ukraine. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hơn 200.000 quân nhân dự bị đã được huy động, hầu hết họ vẫn đang trong quá trình đào tạo. Mục tiêu của Nga là huy động 300.000 quân dự bị.

Ông Putin cho biết Moskva không có kế hoạch mở rộng lệnh động viên một phần trong tương lai gần. Tổng thống Nga cũng thừa nhận có một số bất cập trong quá trình thực thi lệnh động viên do phương pháp đăng ký lỗi thời. Theo ông, cơ sở dữ liệu đang được cập nhật và cần được cải thiện.

Các nhà chức trách Nga cũng đã tuyên bố vụ nổ bom xe tải hôm 8/10 trên cầu Crimea là một hành động khủng bố. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc tình báo quân đội Ukraine chủ mưu vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người, bao gồm cả tài xế xe tải và dẫn đến sập một phần đường cao tốc của cây cầu.

Nga xác định được 12 người bị tình nghi là đồng phạm trong âm mưu này và đã bắt giữ 8 người trong số họ. Danh sách những người bị bắt giữ bao gồm 5 người Nga và 3 người nước ngoài, có quốc tịch Ukraine và Armenia.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.