Nga muốn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 2, Đức từ chối

Moskva đã đề nghị nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống không bị hư hại do các vụ nổ hồi tháng trước gây ra.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Putin cho rằng quyết định nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2 đang nằm ở EU. Ảnh: DW

Theo báo Deutsche Welle (Đức) mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua phần không bị hư hại do các vụ nổ hồi tháng trước của đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

"Quyết định đang nằm trong tay tòa án của EU. Nếu họ muốn, thì nguồn cung khí đốt cho châu Âu sẽ được thực hiện", ông Putin nói trong một bài phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2022 ở Moskva.

Theo ông Putin, các đoạn đường ống bị hư hại có thể được sửa chữa nhưng Nga và châu Âu nên quyết định số phận của họ.

Phát biểu tại cùng diễn đàn trên, Alexei Miller, người đứng đầu công ty năng lượng Nga Gazprom, cho biết việc sửa chữa các đường ống Nord Stream bị hư hỏng sẽ mất ít nhất một năm.

Ông Miller nói thêm rằng "không có gì đảm bảo" rằng châu Âu sẽ vượt qua mùa Đông dựa trên khả năng lưu trữ khí đốt hiện tại.

Tuy nhiên, Đức cho biết họ sẽ không nhận khí đốt của Nga qua đường ống Nord Stream 2, vốn đã trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Khi được hỏi liệu Berlin có sử dụng Nord Stream 2 hay không, phát ngôn viên chính phủ Đức Christiane Hoffmann nói: “Chúng tôi thấy rằng Nga không còn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nữa".

Một lượng lớn khí đốt đã thải ra biển Baltic sau khi cả hai liên kết của đường ống Nord Stream 1 và một trong hai liên kết của đường ống Nord Stream 2 bị rò rỉ vào ngày 26/9.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream 1 vào đầu tháng 9, với lý do các vấn đề kỹ thuật. Nord Stream 2 cho đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động do Đức ngừng phê duyệt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mặc dù Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia và là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu, nhưng xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy người mua châu Âu bắt đầu quá trình độc lập với dầu, khí đốt của Moskva và tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế.

Hiện các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức gần như đã đầy 95% và các quan chức cho biết nước này đã sẵn sàng để vượt qua mùa Đông, mặc dù vẫn cần phải tiết kiệm năng lượng.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.