Theo hãng thông tấn TASS, Moskva khẳng định sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có để bảo vệ lãnh thổ nếu NATO tìm cách phong tỏa khu vực này.
“Trong bối cảnh ban lãnh đạo NATO và các nước thành viên đang theo đuổi chính sách mang tính đối đầu, Đại sứ quán đã chuyển tới Ban Thư ký Quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ quan điểm có tính nguyên tắc của Nga. Chúng tôi cảnh báo rằng cách tiếp cận liều lĩnh và thiếu trách nhiệm này đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Nga”, Đại sứ quán Nga tại Bỉ, cơ quan phụ trách các hoạt động tiếp xúc ngoại giao với NATO, nêu trong một tuyên bố.
Các nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga có đủ phương tiện cần thiết để đẩy lùi mọi hành động gây hấn có thể xảy ra và sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có, nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần còn lại của nước Nga.
Đại sứ quán Nga đồng thời kêu gọi các nước thành viên NATO kiềm chế những phát ngôn và hành động có nguy cơ tiếp tục đẩy căng thẳng leo thang, qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc đối đầu quy mô lớn.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động trinh sát của NATO gần Kaliningrad đang gia tăng. Theo dữ liệu chuyến bay được Sputnik phân tích ngày 23/9, một máy bay Saab 340B thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo đã xuất hiện gần biên giới Kaliningrad ngày thứ ba liên tiếp. Máy bay này mang đăng ký Mỹ và hoạt động trong biên chế NATO.
Theo đài Sputnik, máy bay cất cánh từ một căn cứ không quân ở phía Đông thành phố Malbork của Ba Lan, sau đó bay về phía Đông, hoạt động dọc tuyến biên giới trên đất liền của Kaliningrad qua không phận Ba Lan và Litva. Máy bay sau đó tập trung hoạt động tại một khu vực gần biên giới trên biển của vùng lãnh thổ này trước khi chuyển hướng ra biển và bay về phía Tây Bắc.
Sputnik cho biết một máy bay cùng loại cũng được phát hiện gần Kaliningrad ngày 22/9, sau khi cất cánh từ Ba Lan. Trước đó một ngày, một máy bay tương tự xuất hiện gần biên giới các vùng Kaliningrad, Pskov và Leningrad của Nga, đồng thời hoạt động gần biên giới Belarus.
Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần cảnh báo về hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của NATO gần biên giới phía Tây nước này. Điện Kremlin khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ không phớt lờ những hành động mà Moskva cho là có thể đe dọa các lợi ích của Nga.
Cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào của phương Tây nhằm vào Kaliningrad, trong đó có khả năng phong tỏa vùng lãnh thổ này, sẽ dẫn tới leo thang chưa từng có, có thể đẩy tình hình lên cấp độ hoàn toàn khác, thậm chí dẫn tới xung đột vũ trang quy mô lớn.
Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, có hơn 1 triệu dân, nằm bên bờ biển Baltic, giáp Litva ở phía Bắc và Ba Lan ở phía Nam. Cả hai nước đều là thành viên NATO.