Nga bác tin Tổng thống Putin đề nghị Iran chấp nhận không làm giàu urani

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã bí mật khuyến khích Iran chấp nhận một thỏa thuận không làm giàu urani.
Chú thích ảnh
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Independent, tuyên bố này được đưa ra nhằm phản hồi bài viết của trang tin Mỹ Axios. Bài viết này dẫn nguồn giấu tên nói rằng ông Putin đã khuyến khích Iran đồng ý về một thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn chặn Iran làm giàu urani.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá bài viết của Axios dường như là một chiến dịch bôi nhọ chính trị nhằm khoét sâu căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Bộ này nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn nhất quán và nhiều lần nhấn mạnh cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tìm ra các giải pháp được cả hai bên chấp nhận".

Các nước phương Tây và Israel nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là cáo buộc mà Iran bác bỏ và khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự là không thể thương lượng.

Nga duy trì mối quan hệ thân thiện với giới lãnh đạo Iran và là nguồn ủng hộ quan trọng đối với nước này.

Căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Iran ngày 13/6, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Động thái này làm đình trệ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 22/6, khi Mỹ không kích cơ sở làm giàu urani ngầm tại Fordow cũng như các cơ sở hạt nhân ở Isfahan và Natanz. Mức độ thiệt hại từ các đợt tấn công này hiện chưa rõ.

Trong khi đó, ngày 12/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định cuộc đàm phán nào với các cường quốc sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và không liên quan đến năng lực quân sự của Tehran, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân mới nào đều phải tôn trọng quyền được làm giàu urani vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân của nước này.

Ngoài ra, ông Araghchi tuyên bố Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhưng theo cách thức mới. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh đề nghị của IAEA về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, tính đến các vấn đề về an toàn và an ninh.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nguy cơ suy giảm oxy trên Vịnh Thái Lan do tảo biển bùng phát

Nguy cơ suy giảm oxy trên Vịnh Thái Lan do tảo biển bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cơ quan Công nghệ vũ trụ và Thông tin địa lý Thái Lan (GISTDA) vừa phát cảnh báo về nguy cơ bùng phát tảo biển tại khu vực phía Bắc Vịnh Thái Lan, có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng do thiếu oxy nghiêm trọng trong nước biển.

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc

Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (KAIDA), hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp dẫn đầu thị trường, qua đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của phân khúc xe điện đối với ngành ô tô nhập khẩu tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia

Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại Australia, hứa hẹn mang bưu kiện đến tay người tiêu dùng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.