Khả năng Israel sử dụng đạn urani nghèo trong cuộc tấn công vào Iran

Hãng thông tấn Fars (Iran) ngày 26/6 đưa tin Israel có thể đã sử dụng đạn urani nghèo trong các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Iran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: AA/TTXVN

Theo nguồn tin, kết quả xét nghiệm sơ bộ tại các địa điểm bị ảnh hưởng phát hiện dấu vết của urani. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh đây chưa phải là kết luận cuối cùng và cuộc điều tra chuyên sâu vẫn đang được tiến hành.

Urani nghèo (DU) là một kim loại nặng, có mật độ cao, là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu urani dùng trong công nghiệp hạt nhân. Mặc dù có mức phóng xạ thấp hơn urani tự nhiên, nhưng DU vẫn tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, cả về mặt hóa học lẫn phóng xạ. Nhờ đặc tính xuyên giáp mạnh, loại đạn chứa DU thường được sử dụng trong các loại vũ khí chống thiết giáp.

Nhiều tổ chức quốc tế đã nhiều lần cảnh báo về tác động nguy hại của đạn DU, đồng thời kêu gọi cấm sử dụng loại vũ khí này.

Hãng thông tấn Fars cho biết các chuyên gia quân sự Iran đang tiến hành phân tích chi tiết các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến có hiệu lực sau 24 giờ, khép lại cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Ngày 24/6, ông Trump xác nhận lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ cam kết và tránh làm leo thang tình hình.

Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang từ ngày 13/6, khi Israel tiến hành loạt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran với cáo buộc Tehran phát triển chương trình hạt nhân bí mật nhằm mục đích quân sự. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự trên lãnh thổ Israel.

Đến ngày 22/6, Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran gồm Natanz, Fordow và Isfahan. Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar một ngày sau đó.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.