Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết văn nghệ sĩ tỉnh Bình Dương

Ngày 31/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang, tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Lê Hữu Phước. 

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang.

Trong buổi gặp gỡ thân mật tại nhà riêng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang, ông Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi sức khỏe và đánh giá cao sự đóng góp cho nền văn học nghệ thuật và những công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân hai nhà văn hoá tiêu biểu này. Đồng thời, bày tỏ mong muốn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến ở các cấp độ để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện cho nhạc sĩ và giới văn nghệ sĩ có môi trường tốt nhất để hoạt động, đóng góp cho sự phát triển nền văn hóa nước nhà. Đặc biệt ở phía Nam, hoạt động nghệ thuật luôn có sức sống mãnh liệt, các văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến xây dựng nền văn hoá dân tộc. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã rất quan tâm, nỗ lực, cố gắng để hỗ trợ anh chị em nghệ sĩ sinh sống ở địa phương. Ông Võ Văn Thưởng cho biết thường xuyên trao đổi với các lãnh đạo Trung ương về nhu cầu phát triển của văn nghệ sĩ cũng như tham mưu tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tiếp tục hoạt động, cống hiến.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của các các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang cũng bày tỏ nhiều trăn trở về nền văn học nghệ thuật của đất nước nói chung và Nam bộ nói riêng. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã hát lại những câu ca dân gian mà ông đã dày công sưu tầm ở miền Nam để gửi tặng mọi người. Nữ sĩ Lê Giang đã đọc bài thơ tâm đắc của mình: "Có một cặp đôi già" để cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm thăm hỏi nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2020.

Chú thích ảnh
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang. 

Vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang đã cùng nhau làm nên những ca khúc được ưa thích như "Hãy yên lòng mẹ ơi" hoặc "Bài ca đất phương Nam", cùng các công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị như  "Hò trong dân ca người Việt", "Hát ru Việt Nam", "300 điệu lý Nam Bộ" và nhiều tác phẩm nghệ thuật đi vào lòng công chúng miền Nam và cả nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Nhân lực cho công nghiệp văn hóa - Bài 1: Từ giảng đường đến thị trường

Nhân lực cho công nghiệp văn hóa - Bài 1: Từ giảng đường đến thị trường

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa đang mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực. Khoảng cách giữa giảng đường và thị trường, sự thiếu hụt trong đào tạo những năng lực mới về công nghệ, quản trị, bản quyền và thương mại hóa đang trở thành những vấn đề cần tháo gỡ.

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.