Sau đêm Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả này sẽ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi và cả quá trình tham gia cuộc thi của thí sinh.
Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Ban Tổ chức đánh giá thí sinh qua cả quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.
Chất lượng thí sinh đáng kỳ vọng
Để đến được đêm chung khảo, 53 thí sinh đã có gần hai tháng ở nhà chung, tập luyện và tham gia các hoạt động thực tế.
Tại nhà chung, 53 thí sinh được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.
Tại Tả Lèng (Lai Châu), 53 thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án là một cơ sở để Ban Tổ chức đánh giá khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của thí sinh.
"Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh đã tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu bảo vật, di sản và nghệ thuật. Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên giúp họ hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương", đại diện BTC chia sẻ.
Theo đại diện BTC, các thí sinh năm nay có chất lượng đồng đều và nền tảng học vấn tốt. Về nhan sắc, 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể. Về học vấn, nhiều thí sinh đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Có những thí sinh từng tốt nghiệp loại giỏi, loạixuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành, hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026: “Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn”.
Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ thêm: “Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh”.
Nhiều đầu tư cho sân khấu đêm chung khảo
Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời, tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa.
Các đường cong được sử dụng để tạo sự mềm mại cho những khối kết cấu kỹ thuật vốn góc cạnh, ý tưởng thiết kế gắn vẻ thanh lịch, nữ tính với nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
Từ tâm sân khấu, các lớp không gian mở rộng theo chiều ngang. Hệ thống màn hình LED cong kết hợp kết cấu giật lớp gợi hình những cánh sen đang mở. Hình tượng sen thể hiện nét gần gũi với văn hóa Việt, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, bền bỉ và giàu sức sống; qua đó chuyển tải quan điểm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, tâm hồn và khí chất của Hoa hậu Việt Nam.
Thiết kế chú trọng chiều sâu, độ mở và khả năng quan sát qua các lớp kết cấu. Sân khấu hướng tới sự hoành tráng của một đêm thi ngoài trời, đồng thời giữ tổng thể thanh thoát. Hình khối, ánh sáng và màn hình LED được kết hợp để thể hiện hình tượng sen, tạo không gian trình diễn hiện đại trên nền cảm hứng văn hóa Việt.
Nhiều tuyến catwalk được bố trí từ các hướng khác nhau, mở rộng cách kết nối giữa thí sinh và khán giả. Ê-kíp có thể thay đổi đội hình, tuyến di chuyển và cách xuất hiện của thí sinh theo yêu cầu của phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Cấu trúc trình diễn mở giúp khán giả theo dõi thí sinh từ nhiều góc độ, tạo điều kiện để mỗi người thể hiện bước đi, phong thái và cá tính riêng.
Cảnh quan biển, mặt nước và đường chân trời tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng được khai thác như phông nền tự nhiên của sân khấu. Không gian biển trời phía sau bổ sung chiều sâu cho tổng thể, gắn hình ảnh thí sinh với cảnh quan của địa điểm đăng cai. Qua sự kết hợp giữa thiết kế sân khấu và thiên nhiên, chương trình đồng thời giới thiệu cảnh sắc khu du lịch tới công chúng.
Đồng hành cùng cuộc thi với tư cách Nhà tài trợ Kim cương, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) không chỉ là nơi diễn ra các đêm thi Chung khảo và Chung kết toàn quốc, mà còn là địa điểm lưu trú, huấn luyện và tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành quan trọng của các thí sinh trong suốt gần 2 tháng qua.
Nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ, khép kín, khu du lịch đã kiến tạo một hành trình trải nghiệm toàn diện cho các thí sinh suốt gần hai tháng qua. Trong đó, Khách sạn Dream Dragon Resort tiêu chuẩn 5 sao đóng vai trò là không gian lưu trú và tập luyện lý tưởng. Khu vực Bãi biển Rồng cùng hồ Lagoon trở thành điểm hẹn sôi động của Ngày hội Thể thao với các hoạt động rèn luyện thể lực như chạy việt dã và chèo thuyền kayak. Trải nghiệm của các thí sinh thêm phần đa dạng khi được làm quen với bộ môn golf đẳng cấp tại sân Dragon Golf Links, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh qua hoạt động trồng cây giàu ý nghĩa tại Rừng ngập mặn. Không khí cuộc thi càng thêm gắn kết nhờ chuỗi hoạt động khám phá, giải trí giàu năng lượng tại quần thể công viên chủ đề Legend Park. Đặc biệt, với tâm điểm là quảng trường biển quy mô lớn có sức chứa lên tới 20.000 người, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất để tổ chức thành công những đêm thi đại cảnh, sẵn sàng chào đón lượng khán giả khổng lồ.
Việc đăng cai một sự kiện văn hóa – sắc đẹp tầm cỡ quốc gia như Hoa hậu Việt Nam 2026 mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong định vị thương hiệu du lịch Hải Phòng. Sự kiện là minh chứng rõ nét cho năng lực hạ tầng vượt trội của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung; khẳng định năng lực sẵn sàng tiếp đón, tổ chức thành công các đại sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội giải trí quy mô quốc tế, từng bước đưa đô thị Cảng vươn tầm thành điểm đến sự kiện hàng đầu khu vực.