Kỷ niệm trọng thể 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Lew Chin Tong, đại sứ, tùy viên quân sự các nước, đại diện nhiều tổ chức ngoại giao, kinh tế, xã hội, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh, phu nhân cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ. Ảnh: Hà Ngọc/Pv TTXVN tại Malaysia

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tá Nguyễn Như Đức, Tùy viên Quốc phòng (TVQP) Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nêu rõ quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân”, mang tính hòa bình, tự vệ, phát triển theo hướng: Toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, do nhân dân làm chủ. Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân.

Điểm lại những bước phát triển mạnh mẽ của quân đội nhân dân Việt Nam, TVQP Nguyễn Như Đức nhấn mạnh các thế hệ chiến sỹ QĐND Việt Nam vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn làm đúng chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

Về đối ngoại quốc phòng, TVQP Nguyễn Như Đức cho biết hiện nay Việt Nam thiết lập quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia và tổ chức quốc tế, với tất cả các đối tác chủ chốt quan trọng; thiết lập 33 cơ quan TVQP thường trú lại 32 nước và LHQ. Có 61 nước đặt Phòng TVQP, TVQS tại Việt Nam, trong đó 29 nước thường trú và 22 nước kiêm nhiệm…

Hiện nay Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho năm Chủ tịch ASEAN và đảm nhiệm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Các hội nghị quốc phòng-quân sự trong năm ASEAN 2020 sẽ bao gồm các ưu tiên về thức đẩy đối ngoại, hợp tác quốc phòng, quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác, tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực của Việt Nam thông qua việc đăng cai chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình.

Trong quan hệ với Malaysia, TVQP Nguyễn Như Đức vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Trên phương diện quốc phòng, ngoài việc tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, tiến hành thăm viếng tàu thuyền lẫn nhau, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Malaysia còn phối hợp chặt chẽ để thiết lập cơ chế ủy ban cấp cao, ký bản ghi nhớ mới về hợp tác quốc phòng, bao gồm việc thực thi luật biển cũng như hoạt động tìm kiếm, cứu nạn...

Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Quý Quỳnh (thứ 2 từ trái sang) đã trao tặng Sách Trắng Quốc phòng 2019 của Việt Nam cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Lew Chin Tong. Ảnh: Hà Ngọc/Pv TTXVN tại Malaysia

Nhân dịp này, TVQP Nguyễn Như Đức đã giới thiệu những nội dung nổi bật và các định hướng chiến lược trong chính sách Quốc phòng Việt Nam được nêu trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 vừa được công bố. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đã trao tặng ấn phẩm trên cho Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Lew Chin Tong.

Đại sứ Lê Quý Quỳnh và Thượng tá Nguyễn Như Đức bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng củng cố và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hoàng Nhương - Hà Ngọc - Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.