NASA chạy đua đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

Chính phủ Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng và Sao Hỏa, với mục tiêu đưa hệ thống đầu tiên lên Mặt Trăng trước năm 2030.
Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ Sao Hỏa InSight của NASA. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Theo chỉ thị ngày 31/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải kiêm quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), ông Sean Duffy, yêu cầu cơ quan này đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ nền kinh tế Mặt Trăng trong tương lai, cung cấp điện quy mô lớn trên Sao Hỏa và tăng cường an ninh quốc gia trong không gian.

Lò phản ứng dự kiến tạo ra ít nhất 100 kilowatt điện và sẵn sàng phóng lên Mặt Trăng vào cuối năm 2029. NASA sẽ bổ nhiệm người phụ trách chương trình và chọn 2 công ty trong vòng 6 tháng kể từ khi công bố mời thầu. Bộ trưởng Duffy nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong cuộc đua không gian. 

Trước đó, tháng 11/2022, Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Trạm Khoa học Mặt Trăng Quốc tế (ISLS) giai đoạn 2033-2035, trong đó có kế hoạch triển khai cơ sở năng lượng hạt nhân. Nga cũng đặt mục tiêu xây dựng một trạm quỹ đạo mới sau khi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngừng hoạt động vào năm 2030. Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia dự kiến sẽ phóng module đầu tiên vào năm 2027, nhằm hoàn tất xây dựng trạm này trên quỹ đạo vào năm 2032.

Kế hoạch của Mỹ là một phần trong định hướng ưu tiên các chương trình có người lái dưới thời Tổng thống Donald Trump, đồng thời cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu khí hậu, thăm dò tự động và công nghệ hàng không. Kể từ năm 2000, NASA đã đầu tư 200 triệu USD vào phát triển các hệ thống năng lượng hạt nhân phân hạch loại nhỏ, nhẹ, nhưng chưa có hệ thống nào đạt mức sẵn sàng để đưa vào không gian. Nỗ lực gần nhất là vào năm 2023, khi Mỹ hoàn tất 3 hợp đồng nghiên cứu trị giá 5 triệu USD nhằm phát triển lò phản ứng cung cấp 40 kilowatt điện - đủ để vận hành liên tục 30 hộ gia đình trong 10 năm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.