NASA chuẩn bị công bố dự án xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, đồng thời là Giám đốc tạm quyền của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), dự kiến sẽ công bố trong tuần này một kế hoạch khẩn cấp nhằm xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa về hệ thống năng lượng phân hạch trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Theo đài Sputnik, ông Duffy sẽ ký một chỉ thị yêu cầu NASA mời thầu để phát triển một lò phản ứng hạt nhân có công suất 100 kilowatt, với kế hoạch phóng lên Mặt Trăng vào năm 2030. Hệ thống này được xem là yếu tố then chốt để hỗ trợ các phi hành gia trong sứ mệnh trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Một quan chức cấp cao của NASA nói trong báo cáo trước khi kế hoạch chính thức được công bố: "Mục tiêu là giành chiến thắng trong cuộc đua không gian lần thứ hai".

Chỉ thị nêu rõ rằng quốc gia đầu tiên xây dựng được lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể “tuyên bố một vùng cấm” và gây cản trở đáng kể cho các nỗ lực của Mỹ. Đây được xem là phản ứng trực tiếp trước mối lo ngại của NASA về dự án Trạm Khoa học Mặt Trăng Quốc tế do Trung Quốc và Nga khởi xướng vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, ông Duffy cũng sẽ công bố mục tiêu thúc đẩy tiến trình thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng các trạm vũ trụ thương mại. Mục tiêu là trao hợp đồng cho ít nhất hai công ty trong vòng sáu tháng kể từ khi NASA công bố lời mời thầu. Theo kế hoạch, một trạm vũ trụ mới sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2030.

Chỉ thị cũng yêu cầu NASA bổ nhiệm một người đứng đầu sáng kiến và thu thập phản hồi từ ngành trong vòng 60 ngày, để đảm bảo tiến độ xây dựng lò phản ứng kịp thời với thời điểm Trung Quốc dự kiến đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm thành lập Trạm Khoa học Mặt Trăng Quốc tế (ISLS) trong giai đoạn 2033–2035. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ông Yuri Borisov cho biết hai bên đang xem xét triển khai một cơ sở năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng như một phần của dự án và công việc phát triển đã được khởi động.

Trong bối cảnh ISS dự kiến ngừng hoạt động sau năm 2030, Nga cũng lên kế hoạch xây dựng một trạm quỹ đạo mới. Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia cho biết sẽ phóng mô-đun đầu tiên vào năm 2027, nhằm hoàn tất xây dựng trạm này trên quỹ đạo vào năm 2032.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.