Nạo vét cảng cá Cà Ná tăng năng lực tránh trú bão cho tàu thuyền

Để thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng neo đậu, đảm bảo tránh trú bão an toàn cũng như phát triển kinh tế biển, dự án nạo vét cảng cá Cà Ná (phần điều chỉnh, bổ sung) tại xã Cà Ná đang được tỉnh Khánh Hòa mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thi công bằng nguồn vốn xã hội hóa. 
Chú thích ảnh
Cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná) đang bị bồi lắng, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động neo đậu tàu thuyền. 

Lãnh đạo Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cho biết, mục tiêu trọng tâm của dự án là nhằm khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện thuận lợi để tàu thuyền ra vào, neo đậu và tránh trú bão, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Khi xảy ra thiên tai, lũ lụt hoặc thời tiết nguy hiểm trên biển, một khu vực cảng có điều kiện luồng lạch đảm bảo sẽ trở thành điểm tựa quan trọng, giúp ngư dân chủ động đưa tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo cả tính mạng và tài sản của ngư dân.

Không chỉ phục vụ ngư dân tại xã Cà Ná, việc cải thiện điều kiện khai thác của cảng còn có ý nghĩa đối với tàu thuyền hoạt động tại các khu vực lân cận. Đây là một phần trong yêu cầu nâng cao năng lực hạ tầng nghề cá góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời duy trì hoạt động khai thác, vận chuyển và đẩy mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo UBND xã Cà Ná, cảng cá Cà Ná là cảng biển loại II theo danh mục phân loại cảng biển của Chính phủ. Đây là một trong những khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động khai thác và tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá tại khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng theo thời gian có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của tàu thuyền; đặc biệt trong những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nạo vét, khơi thông luồng lạch có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao khả năng khai thác và sử dụng cảng.

Chú thích ảnh
Cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná) đang bị bồi lắng, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động neo đậu tàu thuyền. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Duy Quang cho biết, dự án nạo vét cảng cá Cà Ná được triển khai lựa chọn nhà đầu tư tham gia theo hình thức đấu thầu công khai. Dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư, đồng hành cùng địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai dự án cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp trong việc tham gia đầu tư, khai thác và hoàn thiện hạ tầng phục vụ cộng đồng. Theo đó, Công ty TNHH Du Lịch NT (thành viên của Tập đoàn Trungnam) đã quyết tâm tham gia thực hiện dự án với định hướng kết hợp hiệu quả giữa yêu cầu của dự án nạo vét và nhu cầu vật liệu san lấp cho các công trình đang được doanh nghiệp triển khai tại khu vực phía Nam của tỉnh.

Dự án có tổng diện tích 23,28 ha, gồm 10 vùng; trong đó vùng 4, vùng 6, vùng 8 và vùng 9 có diện tích 5,31ha; là vùng bổ sung mới cho tàu thuyền có công suất dưới 90CV neo đậu; phần diện tích còn lại 17,97ha, gồm vùng 2, vùng 7, vùng 10, vùng 12, vùng 13 và vùng 14 là vùng nằm trong ranh giới dự án nạo vét xã hội hóa được đề nghị tiếp tục nạo vét theo cao trình thiết kế của Dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây phê duyệt.

Nguồn vật liệu hình thành trong quá trình nạo vét, sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường và quy định pháp luật, có thể được tận dụng làm nguồn vật liệu phục vụ san lấp cho các dự án phù hợp. Cách tiếp cận này hướng tới việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, hạn chế lãng phí vật liệu và tối ưu hóa hoạt động đầu tư xây dựng.

Chú thích ảnh
Cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná) đang bị bồi lắng, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động neo đậu tàu thuyền. 

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Du Lịch NT, việc tham gia dự án của công ty cũng thể hiện định hướng đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển hạ tầng. Thay vì chỉ nhìn nhận hoạt động nạo vét dưới góc độ xử lý bồi lắng, dự án có thể được xem xét trong mối liên hệ với nhu cầu phát triển hạ tầng, bảo đảm an toàn cho ngư dân và sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu phục vụ các công trình.

Dự án nạo vét cảng cá Cà Ná mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và hoạt động sản xuất của cộng đồng ngư dân. Đồng thời, việc triển khai dự án bằng nguồn vốn xã hội hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp cũng mở ra hướng huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng, góp phần tạo nền tảng cho kinh tế biển và các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.