Nắng nóng kỷ lục, sử dụng điều hòa tiết kiệm điện với chế độ DRY

Trong những ngày nóng bức đỉnh điểm này, nhu cầu sử dụng điều hòa rất cao, cần sử dụng thế nào để tiết kiệm điện năng? Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy sử dụng chế độ DRY.
Chế độ “Dry” là gì?
Chế độ Dry hay còn gọi là chế độ làm khô. Không phải tất cả các điều hòa không khí đều được tích hợp chức năng làm khô. Nếu điều hòa nhà bạn có tích hợp chế độ này, bạn hãy bấm chọn vào biểu tượng hình giọt nước thay vì biểu tượng hình bông tuyết trên điều khiển điều hòa. Một số loại điều hòa không có biểu tượng hình giọt nước thì bạn chỉ cần chọn chữ "DRY".
Nắng nóng kỷ lục, sử dụng điều hòa tiết kiệm điện với chế độ DRY ảnh 1

Chọn chế độ DRY để tiết kiệm điện. Ảnh: HD

Chế độ “Dry” giúp hạ thấp nhiệt độ trong phòng bằng cách làm giảm độ ẩm trong không khí. Chế độ này thường được áp dụng ở những nơi có khí hậu nhiệt đới, độ ẩm trong không khí cao.Chế độ “Dry” ít tiêu hao năng lượng hơn nên máy nén cũng vận hành ở tốc độ chậm hơn. Đồng nghĩa với việc năng lượng tiêu thụ cũng giảm theo, giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình bạn.Cách đặt điều hòa ở chế độ “Dry”Dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ “Cool” (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết) sang chế độ “Dry” (khô, hình ảnh biểu thị là giọt nước).Thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa đi nhiều lần, hạn chế sốc nhiệt vì nhiệt độ phòng sẽ không thấp quá 23 độ C và không dao động lớn với nhiệt độ bên ngoài.Các cách tiết kiệm điện khác:- Sử dụng điều hòa trong phòng kín: Khi sử dụng cần đảm bảo phòng được đóng kín (không mở cửa quá lâu) cũng như tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng để tránh làm hao điện năng và máy hoạt động quá tải.- Tắt đèn: Tắt các bóng đèn không cần thiết giúp quá trình làm lạnh nhanh hơn. Không tắt bật hay điều chỉnh máy quá nhiều vì để khởi động lại máy sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng. Hãy duy trì nhiệt độ ổn định.- Sử dụng điều hòa kết hợp quạt điện: Nếu kết hợp với quạt gió và để một chậu nước mát sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vì quạt giúp lưu thông khí mát trong phòng.- Không đặt nhiệt độ quá thấp: Nhiệt độ 26-27 độ là hợp lý.- Bạn nên tắt điều hòa khi ra khỏi nhà. Tắt hẳn máy bằng Attomat vì nếu chỉ tắt bằng điều khiển từ xa thì máy vẫn sẽ tiêu thụ điện ngầm.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.