Nắng nóng, bệnh sởi và Ebola: Những thách thức 'bủa vây' World Cup 2026

Những lo ngại đã được đặt ra về sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong các sân vận động đông đúc, tình trạng nắng nóng cực đoan trong các trận đấu và thách thức trong việc duy trì các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho vô số du khách.
Chú thích ảnh
Khu vực khán đài và mặt sân của sân vận động Azteca (Mexico). Ảnh minh họa: Phương Lan/PVTTXVN tại Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị tham dự kỳ FIFA World Cup được mong đợi vào mùa Hè này, các quan chức chính phủ và chuyên gia y tế công cộng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ những nguy cơ sức khỏe tiềm tàng.

Tờ Independent cho biết những lo ngại đã được đặt ra về sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong các sân vận động đông đúc, tình trạng nắng nóng cực đoan trong các trận đấu và thách thức trong việc duy trì các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho vô số du khách.

Theo quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Jay Bhattacharya, bất cứ khi nào có quá nhiều người di chuyển, luôn có khả năng xảy ra các đợt bùng phát hay những điều tương tự. Tuy nhiên, nguy cơ không khác gì so với các kỳ World Cup khác mà CDC đã quản lý tốt và Mỹ có sẵn các hệ thống để bảo đảm rằng sẽ phản ứng phù hợp nếu có điều gì xảy ra.

Giải bóng đá tổ chức 4 năm một lần sẽ diễn ra tại 16 thành phố chủ nhà trên khắp Mỹ, Mexico và Canada, nơi 48 đội tuyển sẽ thi đấu 104 trận. Theo FIFA, đã có 5 triệu vé được bán ra.

Việc hàng nghìn người hâm mộ quốc tế ở gần nhau trong các trận đấu có thể làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm. Andy Pekosz, giáo sư vi sinh phân tử và miễn dịch học tại Đại học Johns Hopkins cho biết đây là điều mà cộng đồng y tế gần các địa điểm World Cup đã chuẩn bị từ lâu. Theo ông, ví dụ rõ nhất là cúm. Cúm đang lưu hành ở một số quốc gia tại Nam Bán cầu và vì vậy có thể một số người nhiễm cúm đến Mỹ/Canada/Mexico và có thể lây lan bệnh. Tuy nhiên, ông cho rằng điều kiện thực tế không thật sự lý tưởng để cúm lây lan tại Mỹ/Canada/Mexico nên sẽ không có một đợt bùng phát lớn. Thế nhưng, bệnh sởi lại gây lo ngại nhiều hơn do dễ lây lan và có thời gian ủ bệnh dài.

Theo CDC, tính đến ngày 21/5, gần 2.000 ca mắc sởi đã được ghi nhận tại Mỹ trong năm nay. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy kể từ tháng 1/2025, đã có 3.564 ca bệnh, mức cao nhất trong một đợt bùng phát trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, CDC cho biết nguy cơ mà virus hanta gây ra đối với du khách và công chúng nói chung vẫn “cực kỳ thấp”. Trong tuần này, 18 hành khách Mỹ từng ở trên tàu chiếc tàu du lịch của Hà Lan trên Đại Tây Dương đã trở về Mỹ và hiện đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở bang Nebraska. CDC cho biết chủng virus liên quan đến đợt bùng phát có thể lây từ người sang người, mặc dù việc lây truyền đòi hỏi tiếp xúc gần với người có triệu chứng.

Trong tuần này, CDC cũng triển khai các biện pháp kiểm tra du lịch tăng cường và hạn chế nhập cảnh nhằm ngăn chặn Ebola - căn bệnh mà các quan chức cho biết đang lây lan nhanh tại Congo - xâm nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức cho biết nguy cơ Ebola lây lan diện rộng tại Mỹ vẫn thấp.

Nắng nóng cực đoan là một nguy cơ khác đang được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt vì giải đấu sẽ diễn ra vào mùa Hè, bao gồm tại một số thành phố có khí hậu nóng hơn. Tại Houston và Miami, nhiệt độ cao trung bình trong tháng 6 ở mức khoảng giữa 30 độ C,. Monterrey của Mexico còn nóng hơn, với mức nhiệt trung bình tháng 6 ở khoảng trên 35 độ C.

Christopher Uejio, giáo sư Đại học bang Florida chuyên nghiên cứu sức khỏe môi trường, cho cho rằng mặc dù một số địa điểm sẽ có hệ thống kiểm soát khí hậu, người hâm mộ và khán giả vẫn có thể đối mặt với nguy cơ do nhiệt khi phải xếp hàng bên ngoài địa điểm thi đấu. Trong các môi trường không có kiểm soát khí hậu, điều kiện nóng, ẩm và nắng có thể làm tăng nguy cơ liên quan đến nhiệt, đặc biệt đối với những người có bệnh nền, uống rượu và du khách chưa quen với mức nhiệt địa phương.

Giáo sư Uejio cho biết người hâm mộ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như uống đủ nước, hạn chế uống rượu, sử dụng biện pháp chống nắng và tìm nơi mát hơn nếu xuất hiện chuột rút, buồn nôn, chóng mặt hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.

Một vấn đề khác đang được theo dõi là an toàn thực phẩm — ít nhất tại một số thành phố chủ nhà của Mỹ. Các thanh tra thực phẩm tại bang Georgia đã được cử tới các nhà hàng, xe bán đồ ăn lưu động và thậm chí cả các lều tạm thời để bảo đảm các tiêu chuẩn y tế được tuân thủ. Hoạt động kiểm tra thực phẩm tại Arlington, bang Texas, cũng đã được tăng cường trong những tuần gần đây.

Có 250 loại bệnh do thực phẩm gây ra được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Trong số đó, CDC liệt kê salmonella, E. coli, Campylobacter, Norovirus, Shigella và viêm gan A là những bệnh dễ gây ra các đợt bùng phát nhất. Theo CDC, những thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm thịt sống hoặc chưa nấu chín kỹ, trái cây và rau chưa rửa sạch, dưa cắt sẵn và bột sống.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.