Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023, dù có sự chuyển đổi mô hình phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ nhưng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bệnh viện trong hệ thống, bệnh viện tham gia làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã nỗ lực không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư thường xuyên về tình hình sức khỏe cán bộ; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ; theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo phân cấp.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban cũng chủ trì điều phối hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao theo quy định; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống, nâng cao chất lượng công tác dự phòng, công tác điều trị, chăm sóc cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao; chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống sớm tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ cấp cao, cán bộ 63 tỉnh, thành phố; tổ chức đảm bảo y tế an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ chủ chốt...

Các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân công đã phối hợp chăm sóc sức khỏe cán bộ, tham gia điều trị tốt các bệnh nhân là cán bộ diện Trung ương quản lý, bệnh nhân là đối tượng tại các địa phương, được sự yêu quý, tin cậy của cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao và cán bộ tại các địa phương.

Các Hội đồng chuyên môn Trung ương, Hội đồng dự phòng, dinh dưỡng Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống, tổ chức các cuộc hội chẩn chất lượng cao trong nước và ngoài nước, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh cấp cứu, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương thành tích, kết quả Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ương và địa phương đã đạt được trong năm 2023.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, nỗ lực hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và các chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao nhất.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và toàn hệ thống tiếp tục thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, chỉ đạo kịp thời điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật.

Bên cạnh đó, tổ chức, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng đối với các nội dung nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 2/1/2020 và Quy định 121-QĐ/TW ngày 25/1/2018 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.