Hội nghị trực tuyến Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Chiều 6/5, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 63 tỉnh, thành phố về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí nhấn mạnh: Chăm sóc sức khỏe là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Các cấp ủy cần phải thay đổi nhận thức về công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng, nhân dân, trong đó có chăm lo sức khỏe cán bộ. Các cơ quan tham mưu trên cơ sở nắm chắc tình hình có giải pháp phù hợp ở mỗi địa phương, đơn vị, coi đây là việc quan trọng trong công tác cán bộ, để có đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa đáp ứng được sức khỏe trong tình hình mới.        

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng: Trước đây, việc chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ còn xem nhẹ. Muốn sức khỏe ổn định phải có quá trình chăm sóc, khám chữa định kỳ. Trong đó, khâu quan trọng là chăm sóc, không chỉ đến khi bổ nhiệm mới quan tâm đến sức khỏe. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe các cấp phối hợp với cơ sở y tế khám sức khỏe cho cán bộ để vừa tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách, vừa đảm bảo sức khỏe cho cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới trong Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp với nhiều nội dung đổi mới trong công tác khám, phân loại sức khỏe cán bộ, bổ sung nhiều xét nghiệm, cận lâm sàng, nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán hình ảnh... với mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh sớm... nhằm đáp ứng yêu cầu cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ mới có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ trì hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết: Việc đổi mới tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, phát hiện sớm các bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cán bộ. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe theo 5 loại. Nếu là lần đầu tiên đưa vào diện trung ương quản lý, phải được kiểm tra sức khỏe để đánh giá tình trạng sức khỏe và phát hiện các bệnh. Qua đó, xếp loại sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi, quản lý lâu dài.

Đại biểu tại các điểm cầu đã nghe giới thiệu Quyết định 1266/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và Mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ. Đây là tiêu chuẩn mới về phân loại sức khỏe cán bộ, góp phần đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác sức khỏe cán bộ trong giai đoạn mới.

Hội nghị tổ chức nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 121-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đồng thời là bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Quyết định số 215-QĐ/TTW của Ban Bí thư.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.