Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của Quân đội

Ngày 15/9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chú thích ảnh
Khối học viên quốc tế đang đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (đóng chân tại Đồng Nai) duyệt đội ngũ chào mừng năm học mới.

Trung tướng Lương Đình Lành, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã đào tạo hơn 7 vạn cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Học viên tốt nghiệp tại Trường đều công tác tốt, nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ giữ các cương vị chủ chốt trong và ngoài Quân đội. Trường được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội, địa phương và Vương quốc Campuchia tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã trở thành một trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia, một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy Tham mưu - Lục quân cấp phân đội bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 (đóng chân tại Đồng Nai) duyệt đội ngũ chào mừng năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, Trường tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của cấp trên về giáo dục, đào tạo, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo; thực hiện có hiệu quả “3 trọng tâm, 3 quyết liệt” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của nhà trường trong 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sỹ quan lục quân 2 cần thường xuyên quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại gắn với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; thực hiện có hiệu quả các Đề án về công tác giáo dục, đào tạo; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ khai giảng.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện tốt tiêu chí “Quân nhân học tập” và “Quân nhân số”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tăng cường tiếp nhận khoa học công nghệ hiện đại phục vụ công tác đào tạo nguồn cán bộ sỹ quan Quân đội. Trường chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, quản lý khai thác dữ liệu lớn, phát triển giáo dục số, giáo dục sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thường xuyên cập nhật, ứng dụng có hiệu quả thành tựu công nghệ thông tin, kỹ thuật thế hệ mới vào quá trình huấn luyện từng bước tiếp cận và chuẩn hóa Nhà trường thông minh, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhắc nhở các học viên nhà trường xác định rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại trường, từ đó nhận thức rõ yêu cầu ngày càng cao về tư duy, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực người cán bộ, sĩ quan trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các học viên tranh thủ tối đa khoảng thời gian quý giá, phát huy trách nhiệm trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện; cầu thị, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức vào thực tiễn ở đơn vị cơ sở sau khi ra trường.

Học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và góp phần xây dựng đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng bền vững.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.