Nam Phi khai trương cơ sở sản xuất vaccine ngừa COVID-19 thế hệ mới

Ngày 19/1, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và tỷ phú công nghệ y tế gốc Nam Phi Patrick Soon-Shiong, đã khai trương cơ sở sản xuất vaccine thế hệ thứ 2 tại nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson & Johnson cho người dân tại Durban, Nam Phi, ngày 24/9/2021. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Đây được coi là bước tiến trong kế hoạch hỗ trợ chương trình phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn bộ châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, cơ sở NantSA nằm ở thị trấn Brackenfell thuộc tỉnh Western Cape, cách thành phố Cape Town 30km, sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai. Phát biểu tại lễ khởi động, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh việc khai trương cơ sở này sẽ giúp châu Phi không còn phải xếp vị trí cuối khi tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Ông Ramaphosa cũng cho biết các sáng kiến, trong đó có Nền tảng vật tư y tế châu Phi, được khởi động trước đó đã đi vào hoạt động nhằm đảm bảo tất cả các nước châu Phi có thể đảm bảo nguồn cung và giá cả phải chăng để ứng phó với đại dịch.

Cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa và tỷ phú Soon-Shiong cũng khởi động Liên minh thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nâng cao của châu Phi nhằm thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp trị liệu sáng tạo và đảm bảo châu lục này có được sự chuẩn bị tốt cho các đại dịch trong tương lai.

Liên minh đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2025 và phát triển các phương pháp điều trị các bệnh, trong đó có ung thư, COVID-19, lao và AIDS.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).