Colombia sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 16/12, Tổng thống Colombia Iván Duque tuyên bố nước này sẽ bắt đầu sản xuất những lô nhỏ vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 6/2022, sau đó sẽ dần dần phát triển quy mô và sản lượng, không chỉ dừng lại ở vaccine ngừa COVID-19 mà còn sản xuất các chế phẩm chống lại các bệnh lý khác.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Medellin, Colombia, ngày 7/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc họp báo diễn ra sau lễ ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Colombia với các công ty Providence của Canada và VaxThera của Colombia, ông Duque bày tỏ vui mừng về việc nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine trở lại sau 20 năm, đồng thời cho biết cơ sở sản xuất vaccine đầu tiên của Colombia sẽ được xây dựng vào tháng 2/2022 tại khu tự trị Rionegro, thuộc tỉnh Antioquia.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Y tế Colombia Fernando Ruiz tin tưởng việc sản xuất vaccine không chỉ giúp nước này tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19 và các bệnh khác, mà còn mở ra cơ hội phân phối vaccine ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, Colombia đã ghi nhận 5.101.466 ca mắc COVID-19 và 129.295 trường hợp tử vong. Đến thời điểm hiện tại, 26.563.983 công dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19, trong khi 2.426.858 người đã được tiêm liều tăng cường.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.