Nam Phi và Kenya mong muốn tự chủ sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Ngày 23/11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của Nam Phi, Kenya và các nước châu Phi khác là mua và sản xuất được vaccine ngừa COVID-19 trên “lục địa đen”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Cape Town. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại Tòa nhà Liên minh tại thủ đô Pretoria, ông Ramaphosa cho biết mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc phát triển và phân phối vaccine, cũng như các hành động đoàn kết và hợp tác trên toàn thế giới, phản ứng toàn cầu đối với đại dịch COVID-19 là không đồng đều. Ông khẳng định cả Nam Phi và Kenya đã chứng minh được năng lực và chuyên môn trong lĩnh vực này. Theo ý kiến của ông, hai nước nên tự chủ sản xuất vaccine. 

Hưởng ứng lời của Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Kenya Kenyatta khẳng định vấn đề cấp bách hiện nay là các quốc gia châu Phi bắt buộc phải xây dựng năng lực để đáp ứng các yêu cầu về vaccine.

Dự kiến trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Nam Phi lần này, ông Kenyatta sẽ đến thăm nhà máy dược phẩm Aspen Pharmacare ở thành phố Gqeberha (trước đây là Port Elizabeth) tại tỉnh Eastern Cape để tìm hiểu việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (Mỹ). Cơ sở này có thể sản xuất khoảng 220 triệu liều vaccine mỗi năm.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Tổng thống đã tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ song phương và nhắc lại mong muốn nâng cấp mối quan hệ, bao gồm ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Ramaphosa cho biết hai bên đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác thông qua việc ký kết một số thỏa thuận và bản ghi nhớ trong các lĩnh vực tham vấn ngoại giao và đào tạo, vận tải và dịch vụ hàng không, y tế, du lịch, di cư và hồi hương công dân bị từ chối nhập cảnh...

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.