Năm chính đảng Quốc hội Ukraine nhất trí với thỏa thuận liên minh

Đại diện của 5 đảng phái trong Quốc hội mới của Ukraine đã ký dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh. Dự kiến các bên sẽ chính thức ký thỏa thuận liên minh trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine khóa 8 vào ngày 27/11 tới.
Hãng tin TASS của Nga ngày 21/11 đưa tin đại diện của 5 đảng phái trong Quốc hội mới của Ukraine gồm “Khối Poroshenko”, liên minh “Samopomich” (Tự cứu), đảng “Mặt trận Nhân dân”, đảng Cấp tiến và đảng “Batkivshina” (Đất mẹ) đã ký dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh. Dự kiến các bên sẽ chính thức ký thỏa thuận liên minh trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine khóa 8 vào ngày 27/11 tới.
Năm chính đảng Quốc hội Ukraine nhất trí với thỏa thuận liên minh ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo nội dung dự thảo được công bố trước đó, các bên tham gia liên minh cầm quyền khẳng định nhiệm vụ chính của liên minh là bảo đảm khả năng quốc phòng của Ukraine, khôi phục tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền và tự do của công dân quốc gia Đông Âu này. Dự thảo nêu rõ việc thực hiện Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) là cơ sở để tiến hành cải cách ở nước này, trong đó tập trung vào nâng mức sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển nền kinh tế có khả năng cạnh tranh, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tạo nhiều việc làm mới, tiến tới độc lập về năng lượng, đấu tranh chống tham nhũng, khôi phục trật tự xã hội … Các bên tham gia liên minh cầm quyền cũng cam kết sẽ điều tra vụ xả súng vào người biểu tình ở quảng trường Độc lập tại Kiev hồi tháng 2 vừa qua và dỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm đối với nghị sĩ. Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 26/10 vừa qua, đại diện 5 đảng phái trên đã tiến hành đàm phán về việc thành lập liên minh.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.