Na Uy y án biệt giam tên giết người hàng loạt Breivik

Tổng chưởng lý Na Uy Fredrik Sejersted ngày 11/1 cho biết tên Anders Breivik - hung thủ tiến hành vụ tấn công kép, làm 77 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hồi tháng 7/2011 tại Oslo, có liên hệ với các đối tượng mang tư tưởng cực đoan cánh hữu và phải bị biệt giam.

Ông Sejersted cho biết Chính phủ Na Uy vẫn coi Breivik là một đối tượng nguy hiểm và cần được cách ly hoàn toàn với các phạm nhân khác trong tù.

 Theo ông, việc kẻ giết người hàng loạt này từng tự tuyên bố theo chủ nghĩa phát-xít mới để truyền bá tư tưởng cực đoan bằng nhiều bài viết về chủ đề này, đã cho thấy mức độ nguy hiểm của y. Tổng chưởng lý Sejersted cũng đồng thời cho rằng thư từ của tên này cần được giám sát kỹ, trong đó có những bức thư công khai.

Na Uy y án biệt giam tên giết người hàng loạt Breivik ảnh 1

Tên Anders Breivik (giữa) tại tòa án Borgarting ở Skien, Na Uy ngày 11/10/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, ngày 10/1, Tòa án Na Uy đã bắt đầu xem xét đơn kháng cáo của nhà nước chống lại phán quyết trước đó của tòa án nói rằng nhà chức trách đã đối xử "vô nhân đạo" với tên Anders Breivik khi đối tượng này đang thụ án trong nhà tù Skien. 

Động thái này diễn ra sau khi hồi tháng 4/2016, một toà án địa hạt ở Oslo ra phán quyết cho rằng nhà nước đã vi phạm quyền của tên Breivik theo Điều khoản số 3 của Công ước châu Âu về nhân quyền, khi biệt giam đối tượng này sau khi y bị kết án 21 năm tù giam về tội giết người hàng loạt trong 2 vụ tấn công khủng bố đẫm máu nói trên. Thẩm phán Helen Andenaes thuộc tòa án trên cho rằng thủ phạm 37 tuổi Breivik đã bị đối xử một cách "vô nhân đạo" và "bị sỉ nhục" ở trong tù.

Tên Breivik cũng từng kiện Chính phủ Na Uy với lập luận trong thời gian bị biệt giam, y đã bị ép phải cởi hết quần áo để khám xét, thường xuyên bị còng tay khi di chuyển giữa các buồng giam. Breivik bị biệt giam trong một khu ba buồng giam tại nhà tù Skien, cách thủ đô Oslo 130 km. Quyền được gặp và nhận sự thăm nom từ gia đình và bạn bè của Breivik cũng bị bác bỏ.

Ngày 22/7/2011, Breivik đã gây ra vụ nổ bom tại khu nhà chính phủ ở thủ đô Oslo của Na Uy làm 8 người thiệt mạng, sau đó y đã xả súng điên cuồng tại một trại hè thanh niên trên đảo Utoeya, làm 69 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Hai vụ tấn công đã gây chấn động đất nước Na Uy khi và đối tượng Breivik sau đó đã bị kết án 21 năm tù giam không ân xá và có thể kéo dài tùy vào mức độ nguy hiểm của tên này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.