Mỹ - Triều Tiên lạc quan trong ngày đối thoại đầu tiên

Ngày 29/7, đánh giá về ngày đầu tiên đối thoại song phương Mỹ - CHDCND Triều Tiên, Oasinhtơn khẳng định cuộc đối thoại đã diễn ra “nghiêm túc và hiệu quả”, trong khi Bình Nhưỡng nhận định cuộc gặp có tính “xây dựng”.

Ngày 29/7, đánh giá về ngày đầu tiên đối thoại song phương Mỹ - CHDCND Triều Tiên, Oasinhtơn khẳng định cuộc đối thoại đã diễn ra “nghiêm túc và hiệu quả”, trong khi Bình Nhưỡng nhận định cuộc gặp có tính “xây dựng”.

Mỹ - Triều Tiên lạc quan trong ngày đối thoại đầu tiên ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan (trái) và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth trước cuộc đối thoại song phương tại New York ngày 29/7. Ảnh: AFP- TTXVN


Đây là cuộc đối thoại song phương lần đầu tiên giữa hai bên trong vòng 19 tháng qua. Theo các nguồn tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ do ông Stephen Bosworth, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, dẫn đầu tại một văn phòng gần trụ sở LHQ ở New York. Nội dung thảo luận giữa hai bên gồm nhiều vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai bên cũng dự kiến thảo luận về khả năng Mỹ viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Trước thềm cuộc đối thoại này, Thứ trưởng Kim Kye Gwan nói với các phóng viên rằng ông muốn “trao đổi sâu rộng” với phía Mỹ về những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm, như quan hệ song phương.

Theo các nhà phân tích, cuộc đối thoại Mỹ - Triều Tiên được coi như một động thái tích cực hướng tới nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vốn bị đình trệ từ tháng 12/2008. Lần đối thoại gần đây nhất giữa hai bên về vấn đề hạt nhân diễn ra hồi tháng 12/2009 khi ông Bosworth tới thăm Bình Nhưỡng.

Quang Tuyến

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.