Mỹ kỳ vọng đạt được ngừng bắn tại Gaza trong 2 tuần cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Biden

Nhà Trắng cho biết họ vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas trong hai tuần cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.
Chú thích ảnh
Chuyển người bị thương tới bệnh viện ở thành phố Gaza sau cuộc tấn công của Israel ngày 2/1. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/1 chia sẻ với truyền thông rằng, trong vài tuần qua đã chứng kiến "nỗ lực hợp tác, bao gồm cả Hamas", nhưng vẫn chưa có đồng thuận về các điều khoản cuối cùng.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Chúng tôi rất muốn đưa điều này đến đích trong hai tuần tới, thời gian còn lại của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ nỗ lực từng phút, từng ngày trong hai tuần này để điều đó xảy ra”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times được đăng tải ngày 3/1, Ngoại trưởng Blinken cho biết Hamas là trở ngại lớn nhất để đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng bị cáo buộc thay đổi các điều khoản của thỏa thuận tiềm năng và phải đối mặt với áp lực lớn trong nước vì không đảm bảo được việc thả con tin.

Tổng thống đắc cử Trump từng cảnh báo Hamas về nguy cơ phải "trả giá đắt" nếu những con tin bị bắt vào ngày 7/10/2023 không được thả trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông vào ngày 20/1. Ước tính Hamas đang giam giữ khoảng 100 người mà họ đã bắt cóc từ miền Nam Israel. Trong số những con tin vẫn chưa được thả có 7 công dân Mỹ. Vào cuối tháng 11/2024, Hamas đã công bố đoạn video bằng chứng cho thấy con tin người Mỹ Edan Alexander (21 tuổi) vẫn còn sống.

Dưới đây là video cho thấy tình trạng khó khăn của người dân sống trong khu tị nạn ở Gaza, do mưa và rét ngày 31/12/2024

Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn và coi đây là cách tốt nhất để tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở dải Gaza. Nhưng Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp cho Israel hàng tỷ USD vũ khí để tiến hành xung đột.

Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas đã nối lại tại Qatar. Một quan chức Israel tiết lộ với tờ The Times of Israel rằng Hamas vẫn còn trở ngại lớn trong việc cung cấp số lượng và tên của những con tin sẽ được thả trong vòng đầu tiên.

Kể từ ngày 2/1, Israel tăng cường các cuộc oanh kích vào Gaza sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo về việc sử dụng "vũ lực chưa từng có" nếu Hamas không thả con tin và ngừng giao tranh. Tối 4/1, cơ quan y tế Gaza cho biết quân đội Israel đã tiến hành 94 vụ không kích và pháo kích nhằm vào dải đất này trong vòng 72 giờ, khiến 184 người thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin tức (The Hill, Times of Israel)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.