Mỹ khẳng định mục tiêu đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện tại Afghanistan

Ngày 18/6, Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad tuyên bố Washington đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện với phong trào Hồi giáo Taliban.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị hòa bình toàn quốc Afghanistan ở Kabul ngày 29/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Khalilzad nêu rõ trong khi chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với Taliban, Mỹ muốn lưu ý một điều quan trọng là quốc gia này muốn tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện, không phải chỉ là một thỏa thuận rút quân.

Ông Khalilzad cũng nhắc lại cấu trúc của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng bao gồm 4 phần liên kết với nhau về các vấn đề gồm đảm bảo mục tiêu chống khủng bố; rút quân; đàm phán nội bộ Afghanistan hướng tới giải pháp chính trị và một lệnh ngừng bắn lâu dài và toàn diện.

Phái viên của Mỹ nhấn mạnh, phiến quân Taliban chấp nhận cấu trúc này. Phát biểu trên được đưa ra sau khi người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết kết quả chính của các cuộc đàm phán với Mỹ cho tới nay là Mỹ đã nhất trí rút quân.

Afghanistan đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Theo Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Các nỗ lực hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban cho đến nay không đạt tiến triển. Mỹ và Taliban cũng đã tổ chức một số vòng đàm phán và đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với hy vọng đạt được bước đột phá.

Taliban muốn các binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan, trong khi Mỹ muốn đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không trở thành cơ sở hoạt động của các phần tử khủng bố.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.