Mỹ hết 'kiên nhẫn chiến lược' với Triều Tiên, Nga báo động hệ thống phòng không

Các đơn vị phòng không ở thủ đô Moskva của Nga bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, S-300 và Pantsir-S đã được đặt vào tình trạng báo động cao trong bối cảnh an ninh thế giới diễn biến phức tạp.
Mỹ hết 'kiên nhẫn chiến lược' với Triều Tiên, Nga báo động hệ thống phòng không ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa Nga S-400. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/4 thông báo động thái trên là một phần trong các cuộc diễn tập sẵn sàng tính chiến đấu cho binh sĩ nước này.

"Trong khuôn khổ đợt kiểm tra cuối cùng của gia đoạn huấn luyện mùa đông, các đơn vị phòng không của Lực lượng Không quân đóng tại Vùng Moskva đã được báo động cao”, Sputnik dẫn bản thông báo viết.

S-400 là hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga, mang ba loại tên lửa khác nhau nhằm phá hủy các mục tiêu trên không từ khoảng cách gần cho tới cực xa. Vũ khí này còn có khả năng theo dõi và phá hủy tất cả mục tiêu trên không bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình – một điểm cải tiến so với hệ thống S-300.

Pantsir-S là tổ hợp vũ khí pháo phòng không và tên lửa đất đối không tầm ngắn và trung nhằm chống lại các mục tiêu bay thấp với 2 pháo cao tốc 2A38M cỡ 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Thiết bị này có thời gian khởi động chỉ 5 giây.

Các chương trình tập trận mới của Nga diễn ra trước nguy cơ xảy ra một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3 bùng phát từ Bán đảo Triều Tiên sau khi Mỹ tuyên bố kết thúc “kiên nhẫn chiến lược” đối với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc Mỹ không còn “kiên nhẫn chiến lược” với Bình Nhưỡng không góp phần vào giải quyết khủng hoảng, đồng thời hy vọng sẽ không có chuyện Mỹ lặp lại cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên như ở Syria.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.