Nga trang bị đạn hạt nhân cho cỗ tăng ‘chết chóc’ T-14 Armata

Nga đang có kế hoạch nâng cấp xe tăng chiến đấu thế hệ mới nhất T-14 Armata với một súng cỡ nòng 152 mm có khả năng phóng ra đạn hạt nhân.
Nga trang bị đạn hạt nhân cho cỗ tăng ‘chết chóc’ T-14 Armata ảnh 1

Siêu tăng T-14 Armata do Nga sản xuất.

Nếu điều này trở thành hiện thực thì cỗ máy chết chóc của Nga – tăng chiến đấu chủ lực T-14 sẽ càng trở nên “nguy hiểm” hơn nữa trong tương lai.

Tờ The Diplomat dẫn một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết tập đoàn quốc phòng Nga Uralvagonzavod – nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới – không chỉ nâng cấp phiên bản mới nhất của tăng T-14 với khẩu súng 152 mm 2A83 mà còn phát triển nó thành một vũ khí hạt nhân để sử dụng trên chiến trường. Phiên bản tăng T-14 hiện tại đang được trang bị súng cỡ nòng 125 mm 2A82, có khả năng bắn liên tục 10 phát trong vòng một phút với tầm bắn xa lên tới 7km.

Tuy việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân chiến lược trên chiến trường không nằm trong học thuyết quân sự chính thức của Nga, song trong nhiều năm gần đây, quốc gia này cũng đang có những bước tiến quan trọng trong phát triển kỹ thuật hạt nhân phản ứng nhiệt hạch.

Siêu tăng T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do Nga chế tạo sau khi Liên Xô sụp đổ. Siêu tăng này được trang bị hệ thống bảo vệ linh hoạt bao gồm giáp thế hệ mới nhiều lớp có khả năng phòng thủ trước đạn pháo chống tăng và tên lửa chống tăng của kẻ địch.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng 100 chiếc T-14 đầu tiên và có kế hoạch đến năm 2025, số xe tăng T-14 có trong kho phương tiện chiến đấu của quốc gia lên tới 2.300 chiếc. Tuy nhiên dự án này vượt quá khả năng sản xuất cũng như ngân sách của Nga.

Theo một số báo cáo tài chính, tính từ 2018, mỗi năm Nga chỉ đủ khả năng để chế tạo 120 chiếc xe tăng T-14 mới. Hiện chỉ có khoảng 20 chiếc tăng T-14 đang hoạt động trong Lực lượng Mặt đất Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.