Mỹ quyết tâm đưa hệ thống tên lửa 'không tỳ vết' tới Bán đảo Triều Tiên

Trong khi Mỹ đang tăng tối đa áp lực với Triều Tiên, một trong những cách mà Nhà Trắng hỵ vọng mang lại hiệu quả là triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ quyết tâm đưa hệ thống tên lửa 'không tỳ vết' tới Bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Những phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc hồi tháng 3.

Theo kênh Fox News, trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 17/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã xác nhận rằng Mỹ sẽ tiếp tục các kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.

Mỹ đã công bố giai đoạn đầu kế hoạch triển khai THAAD hồi đầu tháng trước và các quan chức nước này ước tính sẽ mất vài tháng trước khi hệ thống đi vào hoạt động đầy đủ.

Theo trang web của tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin, THAAD là "một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới", có khả năng phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Hệ thống này được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo ở khoảng cách hơn 190km, và ở độ cao 144km.

Theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), THAAD có một kỷ lục “không tỳ vết” kể từ khi chương trình thử nghiệm THAAD bắt đầu vào năm 2006. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hồ sơ này bỏ qua sáu lần khởi động không thành công của các mẫu THAAD cách đây nhiều năm trước khi hệ thống này được đưa vào sản xuất.

Theo MDA, THAAD sử dụng công nghệ “va chạm - tiêu diệt” (hit to kill), sử dụng động năng để tiêu diệt bất cứ tên lửa nào trong chuyến bay và đảm bảo hiệu quả của các vũ khí hủy diệt hàng loạt không bao giờ chạm đất.

Mỹ và Hàn Quốc cho biết hệ thống THAAD được triển khai chỉ nhằm bảo vệ chống lại sự khiêu khích tiềm ẩn từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thẳng thắn phản đối kế hoạch này, và đặc biệt quan ngại đến hệ thống radar mạnh của THAAD.

Quyết tâm triển khai THAAD được cho là sẽ khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên càng trở nên căng thẳng, nhất là trong bối cảnh có tin Mỹ điều động ba tàu sân bay USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz tới khu vực này.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.