Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg ngày 3/2 cho biết Washington để ngỏ khả năng tuần tra hải quân chung với Philippines ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực thi hoạt động tuần tra đảm bảo "tự do hàng hải" ở vùng biển tranh chấp này.
Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông ảnh 1

Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ Goldberg nói: "Chúng tôi thảo luận nguyên tắc (tuần tra chung) với Philippines, do đó, tôi không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đưa ra các thông báo trước về điều đó do quan điểm của chúng tôi là theo luật pháp quốc tế, Mỹ có mọi quyền thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".Manila đã đề nghị Mỹ cùng tuần tra vùng biển này sau khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện các chuyến hạ cánh thử nghiệm tại Đá Chữ Thập (Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiêu) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Đá Chữ Thập là 1 trong 3 hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng đường băng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.