Mỹ đề nghị hỗ trợ Israel giải cứu con tin khỏi Gaza

Đề nghị của Mỹ bao gồm hỗ trợ tình báo và lập kế hoạch, không phải triển khai binh sĩ trên thực địa.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tại buổi phát biểu ở Nhà Trắng về xung đột Israel - Hamas ngày 10/10. Ảnh: AP

Theo kênh CNN (Mỹ), các quan chức Lầu Năm Góc nói với giới truyền thông ngày 10/10 rằng quân đội Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Israel trong việc giải cứu các con tin mà Hamas đã bắt giữ và chuyển đến Gaza.

Đề nghị của Mỹ bao gồm trợ giúp lập kế hoạch và hỗ trợ tình báo, chứ không phải triển khai lực lượng trên thực địa để tham gia tác chiến. Theo CNN, sự hỗ trợ cũng sẽ bao gồm việc giám sát và trinh sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra lời đề nghị trên với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong một cuộc thảo luận. Mỹ cũng đang hỗ trợ Israel, quốc gia dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza, bằng cách cung cấp viện trợ quân sự mới và triển khai các tàu sân bay đến khu vực.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu con tin ở Gaza. Hamas tuyên bố đã bắt giữ hơn 100 người, nhưng Israel chưa xác nhận con số này. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/10 xác nhận đến nay có 14 công dân Mỹ đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra và có người Mỹ trong số các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel.

Tổng thống Biden nói: “Bây giờ chúng tôi biết rằng có công dân Mỹ nằm trong số những người bị Hamas bắt giữ”, đồng thời thông báo thêm rằng ông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan "chia sẻ thông tin tình báo và tập hợp thêm các chuyên gia chính phủ Mỹ để tham khảo ý kiến cũng như tư vấn cho những người đồng cấp Israel về nỗ lực giải cứu con tin".

Ông Biden nêu rõ: “Với tư cách là tổng thống, tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của người Mỹ đang bị bắt làm con tin trên khắp thế giới”.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.