Tổng thống Nga: Xung đột Israel - Hamas cho thấy Mỹ 'thất bại' ở Trung Đông

Tổng thống Putin đã đưa ra nhận định mới về cuộc xung đột Israel - Hamas, trong khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đang liên hệ chặt chẽ với các nước hàng đầu trong khu vực để ổn định tình hình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/10 cho biết cuộc xung đột Israel - Hamass cho thấy “sự thất bại” trong chính sách Trung Đông của Mỹ và gọi việc thành lập “một nhà nước Palestine có chủ quyền độc lập” là “điều cần thiết”.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra bình luận trên khi gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani tại Moskva, vài ngày sau khi lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công lớn vào Israel.

“Tôi nghĩ nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một ví dụ rõ ràng về sự thất bại của nền chính trị Mỹ ở Trung Đông”, ông Putin nói, lưu ý về “sự cần thiết phải thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền”.

Theo ông Putin, Mỹ đã "tìm cách độc quyền điều chỉnh (xung đột) nhưng thật không may, Washington lại không bận tâm đến việc tìm kiếm những thỏa hiệp có thể chấp nhận được cho cả hai bên". Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phương Tây đã “không tính đến những lợi ích cơ bản của người dân Palestine”.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, được lên kế hoạch trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel, tới Moskva đang được chuẩn bị nhưng không đưa ra ngày cụ thể. Nga cũng nêu quan điểm rằng họ lo ngại rằng "một thế lực nước ngoài" có thể can thiệp vào cuộc xung đột sau khi Mỹ điều tàu chiến đến gần đồng minh Israel hơn.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc thành lập một nhà nước Palestine là giải pháp “đáng tin cậy nhất” cho hòa bình ở Israel.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/10 cho biết Moskva sẵn sàng nỗ lực hết sức để giúp đạt được giải pháp giữa Israel và Palestine, đồng thời liên hệ với các nước hàng đầu trong khu vực để ổn định tình hình, theo hãng thông tấn TASS (Nga).

"Chúng tôi thực sự sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho các bên nhằm giảm leo thang đối đầu và thiết lập lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan hàng đầu trong khu vực, những nước có vai trò ổn định tình hình và tạo điều kiện để thiết lập đối thoại trực tiếp giữa Palestine và Israel là không thể thiếu", bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo.

Theo bà Zakharova, Nga đã đưa ra một đề xuất vào tháng 4 năm nay để phối hợp các phương pháp tiếp cận như một phần của sự dàn xếp ở Trung Đông và đưa các nước trong khu vực cũng như Liên đoàn Arab tham gia vào quá trình này.

Sự leo thang mới nhất tình hình ở Trung Đông bắt đầu vào ngày 7/10 khi các tay súng Hamas di chuyển từ Dải Gaza để tấn công Israel. Các cuộc đụng độ và pháo kích sau đó đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng ở cả hai bên cho đến nay.

Công Thuận/Báo Tin tức (AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.