Mỹ chuyển một phần tên lửa Patriot từ Hàn Quốc đến Trung Đông

Hàn Quốc và Mỹ gần đây đã nhất trí về kế hoạch triển khai tạm thời các khẩu đội tên lửa phòng thủ Patriot từ Hàn Quốc đến Trung Đông.
Chú thích ảnh
 Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 4/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết thông tin trên, trong bối cảnh có đồn đoán về khả năng Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thay đổi vai trò.

Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 3 đã nhất trí về việc triển khai một phần phiên bản Patriot PAC-3 đến Trung Đông trong nhiều tháng. Theo các nguồn tin của Yonhap, Patriot PAC-3 đã hoạt động song song với thiết bị quân sự phòng không của Hàn Quốc, trong hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp.

Vào cuối tháng 3, đài truyền hình NBC News của Mỹ đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pete Hegseth đã cho phép chuyển tối thiểu 2 khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot từ châu Á đến Trung Đông trong bối cảnh Washington tiến hành các động thái quân sự chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. 

Nhưng động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Mỹ có thể yêu cầu Hàn Quốc tiếp tục gánh vác chi phí duy trì USFK hoặc xem xét lại vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu Seoul không tăng đóng góp tài chính để hỗ trợ các lực lượng chung. Vào tháng 11/2024, Hàn Quốc đồng ý sẽ trả 1,52 nghìn tỷ won (1,14 tỷ USD) hàng năm, cao hơn gần 10% so với thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt đến mức 10 tỷ USD/năm mà ông Trump yêu cầu. 

Về phần mình, USFK tái khẳng định cam kết đối với Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, USFK không cung cấp thêm chi tiết đồng thời viện dẫn chính sách nội bộ, khi được hỏi về đợt triển khai mới nhất.
Lực lượng này tuyên bố: "USFK sẽ tạm thời triển khai nhân sự và thiết bị từ Hàn Quốc như một phần của đợt triển khai luân phiên. USFK vẫn duy trì một lực lượng sẵn sàng, có năng lực trên bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ".

Quân đội Mỹ đã thiết kế tên lửa Patriot từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Patriot là tên lửa radar dẫn đường, được lắp đặt trên xe tải di động. Tên lửa Patriot bắt đầu nổi danh từ năm 1991 trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh khi đánh chặn được tên lửa Scud của quân đội Iraq.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).