Mỹ hối thúc các đối tác cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 30/4 cho biết ông đã khuyến khích các quốc gia đối tác sở hữu hệ thống tên lửa Patriot gửi loại vũ khí phòng không này cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev kêu gọi cung cấp thêm năng lực phòng không.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Bộ trưởng Austin lưu ý ông đã trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia về vấn đề trên, song không nêu tên cụ thể.

Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không Patriot, bao gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển.

Trong thông điệp gửi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi đầu tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần thêm tối thiểu 7 hệ thống Patriot hoặc hệ thống phòng không cao cấp khác, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

* Cũng trong ngày 30/4, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thông báo Oslo sẽ tăng cường viện trợ quân sự và dân sự cho Kiev trong năm 2024 thêm 7 tỷ kroner (633 triệu USD), lên mức tổng cộng 22 tỷ kroner (2 tỷ USD).

Khoản tiền bổ sung sẽ được chuyển từ gói 75 tỷ kroner mà quốc gia vùng Scandinavia đã cam kết với Ukraine trong giai đoạn 2023-2027 về viện trợ quân sự và dân sự. Cam kết này hiện không có bất kỳ thay đổi nào.

Trả lời họp báo sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo phe đối lập để đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi về viện trợ, Thủ tướng Store nhấn mạnh tăng cường viện trợ “là vấn đề sống còn đối với Ukraine” và “đây cũng là vấn đề về an ninh, ổn định ở châu Âu, cũng như Na Uy”.

Trong số 7 tỷ kroner sẽ được chuyển cho Ukraine, Na Uy sẽ dành 6 tỷ kroner cho viện trợ quân sự, chủ yếu là phòng không và đạn dược.

Quang Huy - Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).