Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tới Hàn Quốc

Ngày 2/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng một căn cứ hải quân quan trọng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc mở rộng sự răn đe trước các mối đe dọa tiềm ẩn.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ di chuyển qua Biển Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay 1 đã cập cảng căn cứ hải quân cách thủ đô Seoul khoảng 320 km về phía Đông Nam, đánh dấu chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Theo Hải quân Hàn Quốc, USS Carl Vinson đi cùng tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton và tàu khu trục USS Sterett được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Hải quân Hàn Quốc mô tả chuyến thăm là một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết "chắc chắn" mở rộng sự răn đe của Mỹ, mà Washington gần đây tái khẳng định, đồng thời thể hiện tư thế phòng thủ chung mạnh mẽ giữa hai nước đồng minh này trước các mối đe dọa.

Chuẩn Đô đốc Lee Nam Gyu, Giám đốc trung tâm tác chiến trên biển của Hải quân Hàn Quốc, nhấn mạnh quân đội nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào, và liên minh Hàn - Mỹ sẽ hỗ trợ hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực bằng cách hợp tác chặt chẽ.

USS Carl Vinson ghé thăm Hàn Quốc lần gần đây nhất vào tháng 11/2023, vài giờ trước khi Triều Tiên đưa thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo sau 2 lần không thành công.

Huyền Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.