Tướng Mỹ khẳng định về vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc

Theo Yonhap, ngày 24/2, Tướng quân đội Mỹ Vincent Brooks đã đưa ra nhận xét liên quan đến việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh tiếp tục có những động thái kêu gọi quốc gia châu Á này xem xét lựa chọn loại vũ khí này để chống lại các mối đe dọa từ quốc gia láng giềng.
Chú thích ảnh
Tướng Vincent Brooks, cựu Chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc phát biểu tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington tổ chức. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, ông Vincent Brooks - cựu Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) gồm 28.500 quân trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018 cho biết: "Tôi không tin rằng Hàn Quốc sẽ an toàn hơn khi sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông cũng nhấn mạnh rằng cam kết răn đe mở rộng của Mỹ là một biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân, chứ không phải thúc đẩy việc triển khai loại vũ khí nguy hiểm này. Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh.

Trước đó vào ngày 18/10/2024, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Mỹ - Hàn Quốc (MCM) lần thứ 49 thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh chiến lược mới thành lập hồi đầu tháng 10/2024 và tái khẳng định quyết tâm về răn đe mở rộng. Bộ Tư lệnh chiến lược mới được thành lập dưới quyền của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đóng vai trò tháp điều kiển trong việc đối phó với các mối đe dọa vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên.

Dẫn chứng về vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Vincent Brooks cho biết vào thời điểm cách đây vài thập kỷ khi tình hình bất ổn trong nước nổi lên tại các quốc gia Tây Âu. Trong bối cảnh đó, những nước này cũng tranh luận về việc sở hữu vũ khí hạt nhân và triển khai hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên khi đề xuất này được nêu ra, các nhóm khủng bố tại đây đã tiến hành nhiều hoạt động tấn công nhắm vào chính phủ cầm quyền và Mỹ, cùng các cơ sở liên quan. Chính điều này lại gây ra tình trạng mất tình hình an ninh tại các quốc gia Tây Âu vào thời điểm đó.

Quay trở lại Hàn Quốc, ông cho biết Seoul cần suy xét kỹ lưỡng và không nên mặc định rằng chỉ vì không chắc chắn về an ninh, hay vì Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân mà Hàn Quốc cũng cần có khả năng tương đương. Điều đó không đồng nghĩa với việc an ninh của Hàn Quốc sẽ được tăng cường.

Nói về Triều Tiên, ông Vincent Brooks cho rằng mặc dù Bình Nhưỡng chắc chắn đã theo đuổi một cấu trúc răn đe bằng cách sở hữu vũ khí hạt nhân và đã đạt được một số thành công, nhưng vẫn còn một số vấn đề phức tạp hơn cần phải nói đến.

Phát biểu của vị tướng quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc liệu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có duy trì Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) hay không. Đây là cơ chế răn đe hạt nhân chủ chốt giữa Mỹ và đồng minh được thành lập vào năm 2023 nhằm củng cố cam kết răn đe mở rộng của Washington.

Theo một báo cáo gần đây của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) – một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, hơn 40% các chuyên gia chiến lược và dự báo cho rằng Hàn Quốc sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng một thập kỷ tới, trong khi gần 1/4 số chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong vòng 10 năm tới.

Minh An/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).