Triều Tiên cảnh báo về thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS

Ngày 20/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên lên án Mỹ vì thỏa thuận cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác AUKUS được ký kết vào năm 2021, gọi đây là "mối đe dọa đối với hòa bình khu vực".
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ thăm cảng quân sự Stirling ở Australia ngày 4/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Washington về những hậu quả khi thiết lập các liên minh hạt nhân, ám chỉ AUKUS cũng như hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

KCNA cũng tuyên bố Mỹ coi Triều Tiên là trở ngại đối với tham vọng thiết lập bá quyền trong khu vực. Hãng này nhấn mạnh các cường quốc hạt nhân, trong đó có Triều Tiên, sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước những động thái của Washington.

Triều Tiên từ lâu đã lên án hợp tác quân sự ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, đồng thời gọi liên minh này là "phiên bản NATO ở châu Á".

Trước đó, hôm 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết đã thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trị giá 500 triệu USD cho Mỹ theo thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS vào ngày 29/1. Theo thỏa thuận này, Australia sẽ chi tổng cộng 3 tỷ USD để tăng cường năng lực cho ngành công nghiệp tàu ngầm của Mỹ. Đến đầu những năm 2030, Washington dự kiến sẽ bán cho Canberra một số tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia.

Bộ trưởng Marles nói rằng động thái này thể hiện cam kết của Canberra trong việc chia sẻ trách nhiệm với tư cách là một đối tác an ninh.

Trước đó, Australia đã cam kết chi 18 tỷ AUD để nâng cấp mạng lưới căn cứ quốc phòng ở miền bắc, nơi quân đội Mỹ đang sử dụng, cùng với 8 tỷ AUD để xây dựng một căn cứ hải quân ở Tây Australia nhằm hỗ trợ việc luân chuyển tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.

AUKUS được thành lập vào năm 2021 với mục tiêu tăng cường năng lực quân sự của Australia. Ngoài tàu ngầm hạt nhân, thỏa thuận còn bao gồm các công nghệ tiên tiến như tên lửa siêu vượt âm và trí tuệ nhân tạo.

Về phần mình, Trung Quốc chỉ trích AUKUS là nỗ lực xây dựng phiên bản NATO ở châu Á - Thái Bình Dương, cảnh báo thỏa thuận này có thể khởi động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Theo một bài viết gần đây của tạp chí Politico, liên minh AUKUS có thể được mở rộng trong tương lai bao gồm Nhật Bản, Canada. Ấn Độ, New Zealand và Hàn Quốc cũng được coi là những ứng viên tiềm năng.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/Yonhap)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.