Mỹ cảnh báo Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ (USPACOM), Đô đốc Harry Harris, ngày 14/12 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục thách thức hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc này leo thang do những phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Mỹ cảnh báo Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông ảnh 1

Đô đốc Harry Harris.

Phát biểu tại Viện Lowy ở Sydney (Australia), ông Harris cảnh báo Washington sẽ không chấp nhận Trung Quốc kiểm soát khu vực này, bất chấp hoạt động phát triển tranh chóng của Bắc Kinh liên quan các đảo nhân tạo có khả năng cho phép máy bay quân sự hoạt động.

Ông Harris nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép vùng biển chung này bị kiểm soát một cách đơn phương, bất kể có bao nhiêu căn cứ được xây trên các thực thể nhân tạo ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ hợp tác ở nơi nào có thể và sẵn sàng đương đầu tại nơi chúng tôi phải làm”.

Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh phản ứng giận dữ sau khi ông Trump phá vỡ thông lệ của Mỹ bằng cuộc điện đàm trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn và cho thấy Washington có khả năng từ bỏ nguyên tắc “Một Trung Quốc” mà Mỹ vẫn duy trì lâu nay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.