Mỹ bán hàng nghìn quả bom thông minh cho Saudi Arabia

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán hàng nghìn quả bom thông minh theo một hợp đồng trị giá 1,29 tỷ USD cho Saudi Arabia.
Mỹ bán hàng nghìn quả bom thông minh cho Saudi Arabia ảnh 1

Bom laser dẫn đường Paveway II.

Động thái này được Mỹ khẳng định nhằm giúp Saudi Arabia bổ sung số bom được sử dụng trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy ở Yemen và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Lầu Năm Góc, đơn vị phụ trách các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, cho biết cuối tuần qua đã thông báo thương vụ này với Quốc hội Mỹ.

Theo hợp đồng trên, Lầu Năm Góc sẽ chuyển giao cho Saudi Arabia hàng nghìn quả bom thông minh Paveway II, BLU-117 và hàng nghìn quả bom JDAM – loại bom thông minh thế hệ mới có tích hợp bộ điều khiển quĩ đạo, để thay thế cho các loại bom chính xác được dẫn đường bằng tín hiệu GPS hiện nay.

Thương vụ trên thể hiện cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama tăng cường hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia và các đồng minh Hồi giáo dòng Sunni khác trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sau khi Nhà Trắng ký thỏa thuận hạt nhân với Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia do người Hồi giáo Shi’ite lãnh đạo.

Các nghị sĩ Mỹ sẽ có 30 ngày để bác bỏ thỏa thuận, song một quyết định như thế hiếm khi xảy ra vì các thỏa thuận vũ khí luôn được chuẩn bị cẩn thận trước khi trình Quốc hội.

Tháng 9/2015, Mỹ cũng đã phê chuẩn thương vụ bán cho Saudi Arabia, một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của nước này, các hệ thống phòng không hiện đại Patriot PAC-3 do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin Corp LMT.N chế tạo.

DSCA cho biết với hợp đồng có giá trị lên tới 5,4 tỷ USD này, Saudi Arabia trở thành quân đội thứ 8 sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 sau Mỹ, Đức, Nhật Bản, Kuwait, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài các vũ khí phòng không, Chính phủ Mỹ tháng 10 vừa qua cũng đã đồng ý bán cho đồng minh này 4 tàu tác chiến ven bờ (LCS) với tổng giá trị 11,25 tỷ USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.