Mục tiêu của Tổng thống Ukraine khi thăm Saudi Arabia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Saudi Arabia để thảo luận với Thái tử Mohammed bin Salman về công thức hòa bình và vấn đề trao trả tù binh hôm 27/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ trái sang) thăm Saudi Arabia. Ảnh: AFP 

Theo nhật báo Daily Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ), nổi bật trong chương trình nghị sự là kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky, yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine, bồi thường cũng như thả các tù binh Ukraine dưới sự hòa giải của Saudi Arabia.

Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và sự tham gia của Saudi Arabia vào việc tái thiết Ukraine.

Thái tử Mohammed bin Salman đã tìm cách tự khẳng định mình là người hòa giải tiềm năng để chấm dứt xung đột Nga  - Ukraine ngay cả khi nước này vẫn duy trì mối liên hệ gần gũi với Moskva về chính sách năng lượng thông qua OPEC+. Một ngày trước đó, Thái tử Salman đã tiếp đón Chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin và một loạt quan chức Nga khác.

Chuyến đi của Tổng thống Zelensky diễn ra khi lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi ở miền Đông Ukraine. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga đã giành được thế chủ động nhờ lợi thế lớn về nhân lực và vật lực, trong khi Kiev đang chờ các khoản viện trợ mới từ các đối tác phương Tây.

Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ lớn, chủ yếu từ các đồng minh phương Tây dưới hình thức cung cấp vũ khí, viện trợ nhân đạo cũng như các lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, cường quốc khu vực Trung Đông là Saudi Arabia tuy ủng hộ Kiev nhưng vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với Nga. Điều này đã khiến Saudi Arabia trở thành bên trung gian trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Saudi Arabia trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi.

Tháng 8 năm ngoái, Saudi Arabia đã tổ chức một hội nghị về Ukraine tại thành phố ven biển Jeddah, nơi các phái viên từ một số quốc gia đồng ý tiếp tục tham vấn quốc tế để xây dựng nền tảng chung cho hòa bình.

Nhưng kể từ đó, dường như không có nhiều thành tựu đạt được trên mặt trận ngoại giao, khi các lực lượng Nga và Ukraine về cơ bản đã tiến hành cuộc giao tranh chiến hào khốc liệt trong nhiều tháng.

Gần đây nhất, các lực lượng Nga đã đạt được một số thành công, đặc biệt là việc chiếm được thành phố Avdiivka ở phía Đông. Các đơn vị Ukraine đã rút khỏi thành phố này ngay trước khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba vào ngày 24/2.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Dailysabah.com)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.