Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

Từ đêm 6/6 đến ngày 7/6, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về tài sản; một số nhà dân bị ngập lụt, sạt lở.

Cụ thể, huyện Mường Ảng có 4 nhà bị ngập lụt, sạt lở; huyện Mường Nhé có 2 nhà bị sạt lở. Tại huyện Mường Chà có 11 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến nhà địa phận Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn.

Hiện 6 hộ đặc biệt nguy hiểm đã di dời người và tài sản đến nơi an toàn; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, đứt gãy. Tại huyện Nậm Pồ đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đứt gãy nền đường thuộc tuyến đường Nà Khoa - Na Cô Sa, chiều dài vết sạt lở đất, đứt gãy khoảng 50m, sâu 3m. Trên tuyến trung tâm xã Na Cô Sa đi xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé), đất đá sạt lấp mặt đường khoảng 10 m làm giao thông ách tắc.

Tại huyện Tủa Chùa, tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só đi thôn Huổi Lóng có 2 điểm sạt lở đá ta luy dương gây ách tắc giao thông hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông qua được; tổng khối lượng sạt lở hơn 1.500 m3 đất đá; đồng thời, 3 điểm lún, đứt gãy đường có chiều dài khoảng 45m, 35m và 60m.

Các điểm đứt gãy đường khiến các ô tô không thể lưu thông, xe máy đi lại rất khó khăn. Cung đường lún cả ta luy dương, đường và ta luy âm, nguy cơ sụt lún cả quả đồi rất cao, gây nguy hiểm đến an toàn lưu thông trên đường. Ngoài ra, tuyến đường Na Sang - Huổi Mí đoạn qua địa phận huyện Tủa Chùa có 6 điểm sạt lở ta tuy dương gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường, tổng khối lượng sạt lở khoảng 2.000 m3 đất đá… 

Mưa lớn, lũ quét cũng gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản. Cụ thể, tại huyện Mường Ảng, 1,4 ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị vùi lấp; 15 ha lúa nương bị sạt lở, vùi lấp; 1,8 ha hoa màu thiệt hại; 62,9 ha đất lúa ven suối (đã thu hoạch lúa) bị sạt lở, vùi lấp; 5,6 ha diện tích thủy sản bị sạt lở, vùi lấp và nước tràn. Tại xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà), 5 ha ngô, 3 ha dong riềng và 2 ha lúa nương bị sạt lở, vùi lấp (thiệt hại trên 70%); 0,7 ha ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn.

Một số cơ sở vật chất cũng bị mưa lũ, sạt lở đất gây hư hỏng, như: Điểm trường Mầm non Huổi Đáp, xã Pa Ham (huyện Mường Chà) bị sạt lở đất đá vùi lấp nhà với khối lượng đất đá sạt khoảng 1.000 m3; khoảng 200 m kè bê tông và kè rọ đá hộc tại xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) bị sạt, gãy; 20 m kênh mương bị gãy hỏng; 500 m đất ven suối bị sạt lở nghiêm trọng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên gần 2 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các huyện đã kiểm tra, rà soát thiệt hại, huy động lực lượng xung kích cấp xã tổ chức di chuyển người và tài sản của hộ dân ảnh hưởng đến ở xen ghép với hộ khác; chỉ đạo xã, bản và hộ gia đình chủ động khắc phục, gia cố, san gạt lại diện tích ruộng bị vùi lấp, sạt lở; tổ chức gặt nhanh các diện tích lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch. Đối với các công trình giao thông, các đơn vị chức năng sẽ khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo nước phục vụ sản xuất; các đơn vị chuyên môn cấp huyện lập phương án khắc phục; huy động máy xúc khơi thông cống, tràn bị ách tắc để dòng chảy được lưu thông.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.