Cao Bằng: Hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường sạt lở do mưa lũ

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 21-25/5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 44 ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Chú thích ảnh
Nhà dân ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm bị sạt lở gây hư hại do mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Trong 44 nhà bị hư hại, có 16 nhà tại huyện Bảo Lạc, 27 nhà tại huyện Bảo Lâm, 1 nhà tại huyện Nguyên Bình.

Mưa lũ đã làm sạt lở khoảng 2 m3 đá tại xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào huyện Hà Quảng. Tuyến đường tỉnh 212 tại xã Thành Công (huyện Nguyên Bình) bị sạt lở đất, đá, cây cối đổ gây tắc đường tại Km6+700; tuyến đường tỉnh 216 tại xã Hồng Việt huyện Hòa An bị sạt lở đất, đá gây tắc đường; tuyến Quốc lộ 34 từ xã Lý Bôn đi huyện Bảo Lâm sạt lở đất mái ta-luy dương và tại Km78+200, Km78+600, Km79+100 sạt lở nền đường, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông…

Tại huyện Bảo Lâm, sạt lở ta-luy âm, ta-luy dương một số đoạn đường từ đầu cầu treo Phiêng Mường (Quốc lộ 34) đi xã Quảng Lâm; tuyến đường từ xóm Phia Cọ đi các xóm Bản Cung - Phia Cò - Nà Nhồm, xã Nam Cao bị sạt lở ta-luy dương và xói lở mặt đường, một số đoạn ô tô không đi được.

Tại huyện Bảo Lạc, sạt lở ta-luy âm, ta-luy dương đường tỉnh 217 thị trấn Bảo Lạc - UBND xã Cốc Pàng; tuyến đường UBND xã Hưng Thịnh - UBND xã Sơn Lộ; tuyến đường xóm Nà Viềng - Lũng Nà, xã Thượng Hà; tuyến đường UBND xã Khánh Xuân - UBND xã Phan Thanh; tuyến đường xóm Nà Luông, xã Khánh Xuân; sạt lở đất sau kè nhà công vụ UBND xã Hưng Thịnh...

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các công ty quản lý khai thác, vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi của tỉnh để chủ động ứng phó.

Các tuyến đường bị sạt lở trên đã được các Hạt Quản lý đường bộ, các đơn vị liên quan xử lý, thông tuyến tạm thời để các phương tiện có thể đi lại được. Các tuyến đường còn lại tại các vị trí nguy hiểm được căng dây, rào chắn cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường ở huyện Bảo Lâm bị sạt lở, gây khó khăn cho hoạt động vận tải của người dân. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tại, cảnh báo nguy hiểm đến các hộ dân bị ảnh hưởng, di dời tạm thời những hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.