Vĩnh Phúc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Chiều 25/5, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện các sở, ngành chức năng đã kiểm tra việc phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang (thứ 5 từ trái sang) kiểm tra tình hình ảnh hưởng do mưa lớn 2 ngày qua tại các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời hỗ trợ, phối hợp với các doanh nghiệp chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. Xác định mưa còn tiếp diễn, mực nước vẫn có nguy cơ dâng cao, các doanh nghiệp phải có kế hoạch, phương án, đánh giá cụ thể, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động…

Trước đó, ngày 24/5, gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực hỗ trợ bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khắc mưa lũ tràn vào bệnh viện bằng cách đắp bờ ngăn nước, hỗ trợ di chuyển hàng trăm bệnh nhân và nhiều trang bị, vật tư y tế đến nơi an toàn. Đặc biệt, những cán bộ, chiến sỹ đã làm việc xuyên đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho cơ sở y tế lớn nhất của tỉnh. 

Đến sáng 25/5, cơ bản số bệnh nhân nằm điều trị ở khu vực bị ngập nước và vật tư, trang thiết bị y tế của bệnh viện đã được di chuyển đến nơi an toàn. Hiện nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực bơm tiêu úng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm đưa hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện trở lại bình thường.

Huyện Lập Thạch cũng đã huy động đông đảo lực lượng công an, quân đội đóng trên địa bàn đến các cánh đồng cùng người dân cứu diện tích lúa đang đến kỳ thu hoạch bị mưa lũ nhấn chìm.

Chú thích ảnh
Mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến sản xuất của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (ảnh chụp tại khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong các ngày từ 21 - 24/5, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, lượng mưa đo được ở các trạm trên địa bàn phổ biến từ 300 - 400 mm, riêng một số địa bàn thuộc huyện Tam Đảo, thành phố Vĩnh Yên... lượng mưa cao hơn.

Mưa lớn diễn ra trong vài ngày liên tiếp khiến cho diện tích ngập úng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khá lớn với 8.087 ha bị ngập. Cụ thể, đối với cây lúa diện tích bị ngập lên tới hơn 6.233 ha; cây rau màu 1.443 ha và diện tích thủy sản gần 248 ha... Điều đáng nói hầu hết diện tích lúa đang ở thời kỳ mới trổ bông và chuẩn bị thu hoạch.

Mưa lớn cũng gây ra các sự cố công trình, hơn 200 m kênh mương thủy lợi tại các huyện Sông Lô và Lập Thạch bị đổ vỡ cùng hàng trăm mét mái kênh bị sạt lở ở một số địa phương trong tỉnh.

Thành phố Vĩnh Yên và các huyện Bình Xuyên, Tam Đảo… trong những ngày qua bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ, nhất là có nhiều đoạn đường lớn bị ngập, một số khu dân cư, nhà ở của các hộ gia đình nước tràn vào khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình mưa lũ lớn và bất ngờ, tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích bị ngập lụt và vận động người dân ứng phó, có các biện pháp khắc phục thiệt hại, đặc biệt là nông dân ở nơi có địa hình canh tác trũng...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.