Mưa lớn kéo dài tại Đắk Nông làm thiệt hại gần 135 tỷ đồng

Ngày 11/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, tổng thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài (từ ngày 6 - 11/8) trên địa bàn tỉnh là gần 135 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khoảng 3 - 4 giờ ngày 8/8/2019, một vụ sạt lở đất tại thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã vùi lấp một căn nhà bên trong có 3 người ở. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra mưa lớn kéo dài, làm mực nước các sông, suối, hồ đập lên nhanh. Nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân bị thiệt hại nặng nề; nhiều công trình thủy điện, thủy lợi bị mưa lũ tàn phá; tình trạng sạt lở đất, đường giao thông, kênh mương… xảy ra tại nhiều địa phương.

Tính đến ngày 11/8, toàn tỉnh Đắk Nông có 5 người chết do mưa lũ; gần 150 nhà dân bị ngập lụt, tốc mái, sạt lở. Tình trạng sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng nhất tại thôn 14, xã Đắk Sin (huyện Đắk R’Lấp), làm gián đoạn việc lưu thông trên con đường duy nhất vào Nhà máy Thủy điện Đắk Sin 1.

Tổng diện tích cây trồng bị ngập lụt, ngã đổ do mưa lũ là gần 1.500 ha. Toàn tỉnh có hơn 20 km đường giao thông bị sạt lở, ngập nước; 14 cây cầu nông thôn bị sạt lở, hư hại; 3 công trình thủy điện (Đắk Kar, Đắk Sin 1, Đắk Ru) bị hư hỏng. Đắk R’Lấp là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này.

Theo ông Lê Viết Thuận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, ngành chức năng đang túc trực 24/24 giờ để theo dõi, xử lý các diễn biến bất thường của mưa lũ.

Nhiều hồ đập thủy điện, thủy lợi nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh lân cận (như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước) đang được theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa các sự cố về an toàn hồ đập, ảnh hưởng tới vùng hạ du.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.