Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng

Trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm 17/5 đã khiến nhiều tuyến phố tại khu vực nội thành Hải Phòng rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông tại một số nơi bị ảnh hưởng, người dân di chuyển khó khăn.
Chú thích ảnh
Khu vực chân cầu Niệm, phường An Biên ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, từ rạng sáng 17/5, mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 80-110 mm, một số nơi vượt 125 mm như khu vực Vĩnh Niệm; khu vực Máy Đèn ghi nhận khoảng 110 mm. Trong khi đó, thời điểm mưa lớn cũng trùng với đợt thủy triều dâng cao trên sông Tam Bạc, gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Nhiều tuyến đường tại các khu vực Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An xuất hiện ngập úng như Đình Đông, Tô Hiệu, Chùa Hàng, Trần Nguyên Hãn, Đông Khê, Lạch Tray, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm… Có điểm ngập sâu từ 20-40 cm, kéo dài hàng chục đến hàng trăm mét.

Chú thích ảnh
Khu vực chân cầu Niệm, phường An Biên ngập sâu trong nước.
Chú thích ảnh
Khu vực chân cầu Niệm, phường An Biên ngập sâu trong nước.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, ngay khi mưa bắt đầu, đơn vị đã vận hành tối đa công suất các trạm bơm lớn như Máy Đèn, Ba Tổng, Vĩnh Niệm, Thượng Lý, Trại Chuối, Nam Sông Cấm; đồng thời huy động khoảng 300 cán bộ, công nhân ứng trực tại các điểm nóng ngập lụt để vớt rác, mở nắp ga, khơi thông dòng chảy và xử lý tình huống phát sinh.

Theo đơn vị này, chế độ nhật triều dâng cao đúng thời điểm mưa lớn là yếu tố bất lợi khiến khả năng tiêu thoát nước bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, nhờ việc tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước, xây dựng kế hoạch phòng chống mưa bão từ sớm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công hạ tầng, tình trạng ngập tại nhiều khu vực đã dần được cải thiện khi mưa giảm cường độ.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ứng trực tại các điểm xung yếu, vận hành tối đa hệ thống bơm tiêu úng nhằm hạn chế ảnh hưởng của đợt mưa lớn tới đời sống người dân và giao thông đô thị.

Tin, ảnh, video: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.