MTTQ thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và tinh gọn bộ máy

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá về tổ chức và vận hành bộ máy, từng bước thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và tinh gọn bộ máy nhằm thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Những chuyển động này đặt ra trách nhiệm lớn cho Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố trong việc giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu lực giám sát và phản biện xã hội, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I đã ra mắt, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lan Hương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; hai Phó Bí thư là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Kim Anh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của Đảng bộ MTTQ thành phố trong việc tổ chức Đại hội đầu tiên theo mô hình mới; đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, gắn chặt hơn với cơ sở, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ thực tiễn và vì lợi ích người dân.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo kênh kết nối đa chiều để tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh kịp thời ý kiến, mong muốn của nhân dân. Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên cần thể hiện vai trò trung tâm trong việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy MTTQ thành phố phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, không để gián đoạn trong việc triển khai nghị quyết; đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng sắp tới như tổ chức Đại hội MTTQ thành phố, đại hội các tổ chức thành viên và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả - Phát triển”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định hai khâu đột phá chiến lược là tập trung vào các nhiệm vụ mũi nhọn, có tính dẫn dắt để tạo chuyển biến rõ nét và đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Đại hội đã đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ mới, trong đó đáng chú ý là mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình hoạt động truyền thống sang không gian số, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận thông thạo kỹ năng số để thích ứng kịp thời với yêu cầu mới của thời đại…

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.