Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Chiều 29/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn tiên phong trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội xác định rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện bản lĩnh chính trị và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi như: Tham mưu điều chỉnh, bổ sung thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; sắp xếp quân nhân dự bị đạt 100% quân số theo biên chế; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt từ 1,6% trở lên so với dân số; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn Đảng bộ quán triệt phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển”, xác định khâu đột phá là “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính”.

“Phải chủ động dự báo, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh”- Bí thư Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó, thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao.

Chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng và phối hợp rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XIX gồm 21 đồng chí và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hầu A Lềnh tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Minh Tâm - Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.