Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai vững mạnh toàn diện

Ngày 25/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 2.790 đảng viên của 12 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội với chủ đề: “Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ hợp lý sau sáp nhập; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ; phát huy tốt vai trò của các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ Biên phòng, 135 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, các đơn vị cơ động chiến đấu và các tổ chức quần chúng. Các đơn vị đẩy mạnh thi đua xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở xa nơi cư trú, vùng sâu, biên giới.
 
Ban Chấp hành mới xây dựng các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát phương hướng, mục tiêu đề ra; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ…

Chú thích ảnh
Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Theo Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới là địa bàn rộng lớn (thứ 2 cả nước) có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, văn hóa và quốc phòng an ninh của cả nước. Biên giới dài trên đất liền và biển, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện, tội phạm khu vực biên giới... diễn biến phức tạp. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương sẽ tác động đến thế trận và vận hành cơ chế trong khu vực phòng thủ... Vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và đề ra giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả thực hiện phương hướng chung, 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Theo Đại tá Lương Đình Chung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chủ động nắm chắc địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, biên giới, biển, đảo; kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn mới thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Bên cạnh đó, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền cảm hứng, tạo niềm tin chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm lực lượng vũ trang tinh thực sự là môi trường tốt để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phấn đấu, gắn bó, cống hiến, phát triển; giữ vững và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Hai 2 đồng chí  được chỉ định giữ chức Phó Bí thư là Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự và Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.