Một quốc gia mới đang giúp Nga đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga tiếp tục vượt qua thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây về nguồn cung năng lượng. Trên cơ sở đó, Moskva sử dụng một đội tàu thay thế lớn để vận chuyển dầu và các sản phẩm của mình.
Chú thích ảnh
Những người tham gia trong ngành ước tính số lượng đăng ký tàu chở dầu của Gabon đã tăng lên hơn 100 tàu. Ảnh: TTXVN

Một đội tàu chở dầu cũ đã xuất hiện để vận chuyển dầu của Nga và Iran bị trừng phạt. Trung tâm của hoạt động thương mại này là một quốc gia mới đáng ngạc nhiên trong lĩnh vực vận tải biển toàn cầu: Gabon, nước nổi tiếng với rừng nhiệt đới rậm rạp và cuộc đảo chính gần đây hơn là sự nhạy bén về hàng hải.

Như vậy, Gabon trở thành quốc gia tiếp theo bắt đầu vận chuyển "vàng đen" của Nga. Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 12/6 viết rằng đội tàu của quốc gia châu Phi này đã tăng gấp 6 lần và có hơn một 100 tàu ​​chở dầu. Lloyd's List Intelligence ước tính hơn 70 tàu trong số đó có quyền sở hữu không rõ ràng và là một phần của đội tàu chở dầu ngầm chuyên thực hiện các giao dịch dầu bị trừng phạt. 

Theo các quan chức hàng hải Hy ​​Lạp, các tàu mang cờ Gabon đã tham gia vận chuyển dầu mỏ của Nga từ tàu này sang tàu khác trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Kalamata ở miền nam Hy Lạp sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Chính phủ Gabon giao việc đăng ký vận chuyển cho người ngoài - một công ty có tên là Intershipping Services LLC. Intershipping có trụ sở tại Ajman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và có đại diện ở Hy Lạp và Ấn Độ. 

Điều quan trọng cần lưu ý là Gabon chiếm một vị trí chiến lược quan trọng trên lục địa, là đấu trường tranh giành của các cường quốc thế giới. Trước khi lật đổ tổng thống thân phương Tây, đất nước này phụ thuộc vào Pháp về mặt chính trị và kinh tế. Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng ở khu vực này - Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở Gabon và các nước châu Phi khác.

Phía Nga cũng sử dụng thành công các tàu từ Comoros và Cameroon để vận chuyển sản phẩm dầu mỏ. Các nước nhỏ từ lâu đã cung cấp những ưu đãi hấp dẫn cho chủ tàu, chẳng hạn như phí đăng ký rẻ hơn, thuế thấp hơn và kiểm tra ít nghiêm ngặt hơn. 

Trong khi đó, Moskva đã tăng xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ thêm 100 nghìn thùng mỗi ngày trong tháng 5 so với tháng trước. Đồng thời, doanh thu bán hàng giảm nhẹ trong bối cảnh giá giảm, lên tới 16,8 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ngân sách Nga đã nhận thêm 2,4 tỷ USD từ việc bán dầu. Đây là báo cáo của các chuyên gia đến từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Vũ Thanh/Báo Tin tức (wsj.com)

Dành cho bạn

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn cảnh báo của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng có thể làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Đức, trong đó ngành ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn việc làm mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngày 19/10, tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương và tăng cường hợp tác giữa Mỹ với các nước Trung Á trong khuôn khổ Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.