Nga đầu tư 11 triệu USD cùng Cuba nghiên cứu dược phẩm

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) vừa công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ ruble (tương đương 11,3 triệu USD) để Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) phát triển các loại thuốc tiên tiến chống lại bệnh lão khoa và ung thư.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, khoản đầu tư này là một phần trong các thỏa thuận hợp tác giữa RDIF và một liên doanh gồm BioCubaFarma và một số công ty dược phẩm của Nga trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế diễn ra tại thành phố Saint Petersburg của Nga vừa qua.

Tổng giám đốc RDIF, ông Kiril Dmitriev, tuyên bố khoản đầu tư ban đầu này có thể tăng lên gấp 10 lần trong tương lai.

Theo ông Kiril Dmitriev, lĩnh vực y tế là một trong những ưu tiên chính của RDIF. Quỹ này đang tập trung thu hút các nhà sản xuất dược phẩm tốt nhất trên thế giới vào thị trường Nga nhằm nội địa hóa hoạt động nghiên cứu và sản xuất thuốc, thay thế hàng nhập khẩu và tạo cơ sở sản xuất trong nước.

BioCubaFarma đã trở thành đối tác đầu tiên của RDIF ở Cuba. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm, hệ thống chẩn đoán, thiết bị và dịch vụ công nghệ cao này đang cùng một số doanh nghiệp phát triển tại Nga thuốc điều trị bệnh Parkinson và các bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, BioCubaFarma, gồm 46 công ty, 20 đơn vị khoa học và công nghệ, 115 cơ sở sản xuất, hơn 19.000 nhân viên, cũng có các thỏa thuận phát triển sản phẩm sáng tạo với Viện Hàn lâm Khoa học và nhiều viện nghiên cứu khoa học chủ chốt của Nga.

Nga là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và cả hai nước đều xác định mối quan hệ song phương là chiến lược. Cuba và Nga đã ký hàng chục thỏa thuận trong các lĩnh vực khác nhau nhằm tăng cường quan hệ kinh tế. Theo số liệu chính thức của Nga, trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 450 triệu USD, tăng gấp 9 lần so với năm trước đó.

Mai Phương - P/v TTXVN tại La Habana

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.